Pháp luật

Kẻ đâm gục hai người tại nhà mình ở Hà Nội được giảm án

Trịnh Văn Tạc được giảm 5 năm tù xuống 15 năm do đâm chết một người và làm thương một người khi bị họ cầm hung khí vào nhà gây sự dịp Tết.

Hôm nay (16/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Văn Tạc (SN 1973, ở quận Hà Đông) ra xét xử phúc thẩm tội giết người. 

Bị cáo được HĐXX cấp phúc thẩm giảm án từ 20 năm xuống còn 15 năm tù.

HĐXX nhận định một số bị hại đã cầm hung khí nguy hiểm xông vào nhà bị cáo, một người trong số này không có mâu thuẫn trước đó.

"Các bị hại đều có nồng độ cồn cao trong máu và dương tính với chất ma tuý, gây án trong ngày đầu năm mới. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn gây hại sâu sắc tới thuần phong mỹ tục", chủ toạ nhận định, VnExpress đưa tin.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 15h ngày 26/1/2020 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Canh tý), Nguyễn Văn Long (SN 1996,) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1990), cùng một số người khác đến nhà bác ruột  ở quận Hà Đông để uống rượu.

Kẻ đâm gục hai người tại nhà mình ở Hà Nội được giảm án
Bị cáo Trịnh Văn Tạc

Tại đây, Long được nghe chuyện bác có mâu thuẫn với Trịnh Văn Tạc và thường xuyên bị Tạc chửi bới đe dọa. Long đã gọi điện cho bị cáo gây sự, dẫn đến hai bên thách thức nhau qua điện thoại.

Chiều hôm đó, tàn tiệc nhâu, khi đã có hơi men trong người, Long đi xe máy chở Thắng mang theo, dao xông vào nhà Tạc "nghênh chiến".

Ba người ẩu đả. Thắng bị Tạc đâm tử vong; Long bị chém nhiều nhát vào đùi và tay, thương tích 15%. Khám nghiệm tử thi cho thấy, lượng cồn trong máu nạn nhân là 346 mg/100ml, dương tính với chất ma tuý Methaphetamine.

Bị cáo chỉ dừng tay khi được mọi người can ngăn.

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Tạc thừa nhận toàn bộ cáo buộc và xin lỗi người nhà nạn nhân. Tạc khai không có ý định giết người, song trước đó do có uống rượu nên Tạc không thực sự tỉnh táo, thấy hai người tới nhà mang theo hung khí, đòi đánh nhau nên dùng gậy gỗ gắn tuýp sắt để phòng thân.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo đã hoàn thành phần bồi thường dân sự, được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất.

Trước đó, bị cáo Tạc có một tiền án 15 tháng tù treo vì tội Đánh bạc. Do phạm tội trong thời gian thử thách, hình phạt tù treo chuyển thành tù giam; tổng cộng hình phạt bị cáo phải chấp hành sau phiên toà sơ thẩm hôm nay là 16 năm 3 tháng.

HL (Nguoiduatin.vn)