Pháp luật

Kẻ đâm bạn gái 25 nhát tử vong từng làm đám hỏi với nạn nhân

Trước khi gây án, 2 người từng có quan hệ yêu đương. Nghi phạm còn lên nhà nạn nhân để ăn hỏi và chuẩn bị cưới.

Ngày 16/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Hoàng Văn Thành (25 tuổi, ở Thái Nguyên) - nghi phạm sát hại bạn gái cũ trên phố Vương Thừa Vũ vào đêm 12/1 vừa qua.

Nạn nhân được xác định là chị U.T.P (SN 2003), quê ở tỉnh Lai Châu, làm nghề nail gần khu vực hiện trường. Nghi phạm là Hoàng Văn Thành (SN 1998), trú tại TP Thái Nguyên, làm thợ cắt tóc, bạn trai cũ của nạn nhân.

Kẻ đâm bạn gái 25 nhát tử vong từng làm đám hỏi với nạn nhân
Đối tượng đâm nạn nhân 25 nhát tử vong tại chỗ

Trung tá Hoàng Tuấn Đạt - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân xác nhận với Lao Động cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ án, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ công an thành phố điều tra, truy bắt nghi phạm.

Trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng có hành vi bỏ trốn và có những biểu hiện tinh thần không ổn định. Do đó, quá trình truy bắt, cơ quan điều tra tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp.

Khi xác định được nơi lẩn trốn của Thành tại địa bàn quận Long Biên, lực lượng chức năng đã vận động thuyết phục gia đình nghi phạm, tác động đến họ để đối tượng nhận thức được hành vi của mình. Sau đó, đối tượng liên hệ với gia đình và xin được đầu thú.

Kẻ đâm bạn gái 25 nhát tử vong từng làm đám hỏi với nạn nhân - 1
Đối tượng Hoàng Văn Thành tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận hành vi, bản thân do quá bức xúc với bị hại trong việc quan hệ tình cảm, dẫn đến không kiểm soát được bản thân và gây án dã man với chị P.

Theo đó, Thành và chị P. có quan hệ tình cảm từ năm 2020 và hai bên đã qua lại nhà nhau. Sau đó, Thành từng lên nhà cô gái để ăn hỏi và chuẩn bị cưới. Song dự định này tạm gác lại do dịch COVID-19 thời điểm đó diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, mối quan hệ với chị P. bị ngắt quãng từ hồi tháng 5 - 6 khi hai người cãi vã, không liên lạc nữa. Hai bên mới liên lạc lại gần đây và chị P. vẫn thỉnh thoảng đi chơi với Thành.

Thành cho rằng, hai bên vẫn có mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, thực tế P đã có bạn trai mới. Việc Thành biết được cô gái yêu người khác chính hôm anh ta gây án với nạn nhân.

Nghe tin chị P đang có anh D. để ý tìm hiểu, Thành rắp tâm sát hại người yêu cũ. Thành nung nấu ý định trả thù và thể hiện cả trên trang mạng cá nhân của mình những lời lẽ mà người xem cảm thấy "lạnh gáy".

Kẻ đâm bạn gái 25 nhát tử vong từng làm đám hỏi với nạn nhân - 2
Công an khám nghiệm hiện trường

Cụ thể, An Ninh Thủ Đô đưa tin, đêm 12/1, khi Thành tới nơi chị P. làm việc, thấy anh D. đi cùng, Thành hỏi ra thì biết đó là bạn trai mới của chị P. Trong cơn bức xúc, ghen tuông, Thành đi mua dao và quay lại xuống tay sát hại người yêu cũ.

Tại cơ quan điều tra, Thành cho rằng con dao mua để gây án, gã chỉ “định đe doạ”. Song khi hỏi đi hỏi lại mấy câu với cô gái, anh ta bức xúc đâm nạn nhân tới 25 nhát. Cô gái đã tử vong tại chỗ còn Thành vứt lại con dao gây án ở hiện trường.

Thành cũng khai, trong quá trình bỏ trốn có nhiều đấu tranh về tâm lý và có ý định tự sát vì thấy ân hận, thấy hành vi "của mình là sai".

Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án giết người trên để xử lý Thành theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư Hà Nội - cho rằng, hành vi của Thành là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, gây án quyết liệt (đâm nạn nhân tới 25 nhát dao) dẫn đến hậu quả cô gái tử vong tại chỗ.

Luật sư Tiến cho hay, hành vi của Thành đã cấu thành tội "Giết người" có khung hình phạt tới tử hình.

Theo Đ.K (2sao/VietNamNet)




https://2sao.vn/ke-dam-ban-gai-25-nhat-tu-vong-tung-lam-dam-hoi-voi-nan-nhan-n-333828.html