Pháp luật

Kẻ cướp tiệm vàng trong 5 giây ở Sài Gòn ra đầu thú

Mùng 4 Tết, Thắng bịt mặt cầm búa vào tiệm vàng ở huyện Củ Chi đập bể kính rồi thò tay vào hốt hơn 15 lượng vàng. Người dân bao vây bắt nghi can, nhưng sau đó anh ta trốn thoát.

Mùng 4 Tết, Thắng bịt mặt cầm búa vào tiệm vàng ở huyện Củ Chi đập bể kính rồi thò tay vào hốt hơn 15 lượng vàng. Người dân bao vây bắt nghi can, nhưng sau đó anh ta trốn thoát.

Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Cao Thắng (32 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Anh ta là nghi can trong vụ cướp tiệm vàng Thanh Tuyền II (số 28, đường số 17, xã Tân Thông Hội) xảy ra vào ngày 11/2 (mùng 4 Tết).
 

Chiếc tủ đựng vàng bị Thắng đập bể để cướp. Ảnh: Khánh Trung.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai 15h45 ngày 11/2, khi ông Nguyễn Hồng Thanh (69 tuổi) đang ngồi trong tiệm vàng để trông coi thì anh ta đeo khẩu trang, đi xe gắn máy đến.

Thắng cầm búa chạy vào đập bể tủ kính trưng rồi thọc tay vào hốt vàng trong khoảng 5 giây rồi tẩu thoát. Số tài sản thanh niên này lấy đi khoảng 15 lượng vàng 18k, ước tính hơn 320 triệu đồng.

Lúc này, chủ tiệm từ trong nhà chạy ra truy hô “cướp cướp”. Người dân xung quanh phát hiện hỗ trợ ông Thanh bắt giữ Thắng.

Trong lúc chờ công an đến giải quyết thì Thắng chạy thoát vào một con hẻm gần đó. Nhiều chỉ vàng rơi vãi khắp nơi, người dân giúp gia đình nạn nhân thu hồi được một số ít.

Do biết Thắng là người địa phương, công an đã vào cuộc điều tra truy xét, vận động gia đình đưa nghi can ra đầu thú. Sau 10 ngày lẩn trốn, anh này đến công an nhận tội.
 
>> Kẻ cướp đập tủ kính, gom vàng trong 5 giây ở Sài Gòn
 
Theo Khánh Trung (Zing.vn)