Pháp luật

Kẻ chặn xe, chém dã man người phụ nữ trước mặt con nhỏ ở Thái Nguyên khai gì?

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân La Đình Hợi chém dã man người phụ nữ chở con nhỏ trên cầu là do mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 16/1, Công an TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đang tạm giữ La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) - nghi phạm ép xe rồi chém dã man người phụ nữ chở theo con nhỏ vào sáng 13/1.

Kẻ chặn xe, chém dã man người phụ nữ trước mặt con nhỏ ở Thái Nguyên khai gì?
Nghi phạm La Đình Hợi tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, Hợi khai nhận trước đây Hợi và chị Trần Thị H. (33 tuổi, ở xã Bình Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên) từng có thời gian làm việc cùng nhau.

Do có mâu thuẫn tình cảm nên ngày 13/1, sau khi nhận được điện thoại của chị H., Hợi đi mua một con dao thủ sẵn trong người và đi gặp chị này.

Ngay khi gặp chị H. đang chở con nhỏ trên cầu Cứng, Hợi dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu khiến chị H. trọng thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 13/1, người phụ nữ (trú tại xã Bình Sơn, TP Sông Công) chở bé gái 15 tháng tuổi đi xe máy qua cầu Cứng (thuộc địa bàn thành phố Sông Công) thì bị nam giới chặn lại dùng dao chém trọng thương.

Ngày 15/1, cơ quan công an cho biết nghi phạm vụ án là La Đình Hợi bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)