Pháp luật

Kẻ buôn ma túy xin hiến xác cho y học

Trong lời nói sau cùng, người đàn ông nhiều lần mua bán ma túy, bị kết án tử hình xin được hiến xác.

Ngày 20/7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đinh Văn Giáp (Hòa Bình) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Kẻ buôn ma túy xin hiến xác cho y học
Bị cáo Giáp tại phiên tòa mở tại TAND Hà Nội.

Theo cơ quan công tố và khai nhận tại tòa, sau khi ra tù, Giáp tiếp tục mua bán ma túy để kiếm lời.

Vào tháng 1, Giáp đặt mua một cân ma túy đá với giá 370 triệu đồng, thuê ôtô chở vào Nghệ An để lấy hàng. Bị cáo nhận gói hàng giấu trong hộp bánh quy, rồi lên xe về Hòa Bình. Khi tới khu vực thị trấn Xuân Mai, Giáp bị cảnh sát bắt.

Tại hiên tòa hôm nay, trong lời nói sau cùng Giáp mong được giảm nhẹ hình phạt, nếu phải nhận mức án cao nhất thì xin hiến xác cho y học.

Sau gần một tiếng xét xử, nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo án tử hình.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)