Pháp luật

'Yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái 6 tuổi, cho 2.000 đồng để 'bịt miệng'

Sang nhà bạn chơi, bé gái bị gã biến thái giở trò đồi bại. Khi "yêu râu xanh" định thực hiện hành vi giao cấu thì bị mẹ bé gái phát hiện.

Ngày 21/6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa đưa bị cáo Lâm Văn Tường (SN 1969, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) ra xét xử sơ thẩm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

'Yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái 6 tuổi, cho 2.000 đồng để 'bịt miệng'
Bị cáo Lâm Văn Tường.

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 19/3, sau khi nhậu xong, Tường đi ra đóng cửa rào thì thấy bé gái nhà hàng xóm (SN 2015) đang đi đến nên nảy sinh ý định đồi bại.

Lúc này, Tường chạy đến ôm cháu bé định thực hiện hành vi giao cấu thì bị mẹ bé gái phát hiện. Sau đó, Tường đến cơ quan công an đầu thú.

Trong quá trình điều tra, Tường còn khai trước đó đã một lần xâm hại cháu bé khi nạn nhân qua nhà Tường chơi. Sau khi thực hiện xong hành vi, bị cáo cho bé gái 2.000 đồng.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Tường đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Tường 15 năm tù về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi", đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân số tiền 14 triệu đồng.

PTH (Nguoiduatin.vn)