Pháp luật

Hung thủ tạt axit khiến 7 người bỏng nặng bất ngờ suy tim, hôn mê

Nghi can tạt axit dù không bị thương tích nhưng sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng suy tim chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 21/3, theo thông tin từ UBND phường Hà Tu (TP Hạ Long, Quảng Ninh), cơ quan điều tra đã có thông tin chính thức về vụ mâu thuẫn khiến 7 người bị thương xảy ra trên địa bàn vào tối ngày 19/3.

z3276512200798_35456bdd5bf71b591f4a6351c66c4fac
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 19h50 ngày 19/03, tại khu vực thuộc tổ 7, khu 2, phường Hà Tu,Thành phố Hạ Long. Lúc này, ông Trương Đức Quang (SN 1965, HKTT tại tổ 10, khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long) có mẫu thuẫn, to tiếng với gia đình bà Nguyễn Thị Tuyên (SN 1964, trú tại tổ 11, khu 6, phường Hà Tu, TP Hạ Long).

Trong lúc nóng giận, ông Quang vào nhà lấy 2 ca chất lỏng (nghi là axit) hất tạt vào những người đang có mặt ở đó và người đi đường, khiến 7 bị thương. Trong số những người bị thương có 2 ông cháu là Trần Đình Quý (SN 1960) và Đinh Minh Anh (SN 2019) cùng trú tại thành phố Hạ Long là người đi đường bị bỏng axit độ hai 6% vùng đầu, mặt, cổ phải đi cấp cứu tại Hà Nội. Các trường hợp còn lại bị bỏng nhẹ đang theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và tại nhà.

Đáng chú ý, người tạt axit là ông Quang dù không bị thương tích nhưng sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Theo chuẩn đoán ban đầu, ông Quang bị suy tim chưa rõ nguyên nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hung-thu-tat-axit-khien-7-nguoi-bong-nang-bat-ngo-suy-tim-hon-me-tintuc815040