Pháp luật

Hung thủ sát hại người phụ nữ bên bờ suối ở Bắc Kạn là hàng xóm của nạn nhân

Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đã khởi tố vụ án “Giết người” và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Thị Tầm, hung thủ sát hại người phụ nữ bên bờ suối.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đã khởi tố vụ án "Giết người" và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Thị Tầm (39 tuổi, trú tại tổ 1, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thi thể của bà Vy Thị Th. (69 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên) được phát hiện khoảng 19h ngày 27/5, tại mương nước gần khu vực ruộng ngô của gia đình.

Người thân bà Th. cho biết, buổi chiều bà đi làm tại ruộng ngô, nhưng đến tối không thấy bà về nên đi tìm thì phát hiện bà đã chết, trên mặt có nhiều vết thương.

Hung thủ sát hại người phụ nữ bên bờ suối ở Bắc Kạn là hàng xóm của nạn nhân
Nông Thị Tầm tại cơ quan công an (ảnh công an tỉnh)

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong bởi tác động ngoại lực dẫn đến vỡ hộp sọ. Vùng thái dương bên trái, xương gò má và hàm cũng bị vỡ phức tạp.

Qua công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến 21h30 cùng ngày lực lượng Công an đã làm rõ thủ phạm gây án là Nông Thị Tầm, hàng xóm của nạn nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Nông Thị Tầm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cụ thể Tầm đã dùng chiếc cuốc của bà Thụy đánh nạn nhân.

Hiện, vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo nguồn tin của phóng viên, hung thủ vốn có vấn đề về thần kinh.

Theo Đặng Thùy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/hung-thu-sat-hai-nguoi-phu-nu-ben-bo-suoi-o-bac-kan-la-hang-xom-cua-nan-nhan-161212905110922723.htm