Pháp luật

Hung thủ đâm chết chủ quán phở ra đầu thú

Sau khi đâm chủ quán, Giang lên xe bỏ đi phi tang hung khí. Đến khi biết tin nạn nhân đã tử vong, đối tượng đã ra đầu thú.

Chiều 26/2,Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, nghi phạm Lại Văn Võ Trường Giang (sinh năm 1993, hộ khẩu tại khu phố 7, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người.

Giang là đối tượng đâm chết ông Lâm Minh Sỹ (sinh năm 1964, chủ quán phở tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Hung thủ đâm chết chủ quán phở ra đầu thú
Đối tượng Lại Văn Võ Trường Giang tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, Giang cho biết khoảng 22h30 ngày 24/2, bạn của Giang là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam), chở theo bạn gái là Trần Thị Thúy Nhung (SN 1996, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đến quán ông Sỹ để mua cháo.

Trong lúc mua bán, giữa chủ quán và Hiếu phát sinh mâu thuẫn do anh Hiếu xin thêm nước mắm. Ông Sỹ đã dùng dao chặt thịt chém vào tay phải của Hiếu gây thương tích. Thấy bạn trai bị chém, Nhung gọi điện thoại cho người quen là Giang, nhờ đưa Hiếu đi cấp cứu.

Giang điện thoại cho một người khác, tên Bảy (không rõ lai lịch) cùng đến, đồng thời Giang cũng cầm theo dao, điều khiển xe mô tô đến quán của ông Sỹ. Tại đây, 2 bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Giang dùng dao đâm ông Sỹ một nhát vào hông bên trái.

Gây án xong, Giang lên xe bỏ chạy đến cầu Cà Ty ném dao xuống sông. Tuy nhiên, sau đó Giang đọc báo biết ông Sỹ đã tử vong nên quyết định đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)