Pháp luật

'Hot girl bún bò Huế' mua bán ma túy: Bắt giữ thêm 2 nghi phạm

Quá trình bắt giữ 2 nghi can nằm trong đường dây ma túy của Trần Thị Diệu Huyền, cảnh sát thu hơn 900 viên thuốc lắc, 8 túi ma túy.

Ngày 9/6, thông tin từ Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ Trương Đình Nhật Minh (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hồng Quân (36 tuổi, cùng ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

'Hot girl bún bò Huế' mua bán ma túy: Bắt giữ thêm 2 nghi phạm
Nghi phạm Nguyễn Văn Hồng Quân bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Minh và Quân bị tình nghi liên quan đường dân mua bán ma túy do Trần Thị Diệu Huyền (21 tuổi, chủ quán bánh canh cá lóc và bún bò giò Huế) cầm đầu.

Chiều ngày 5/6, công an đã khám xét nơi ở của Nhật Minh và Hồng Quang tại TP Huế, công an đã thu giữ 31 viên nén hình đa giác, 1 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng tại nhà Minh; thu giữ 792 viên nén hình đa giác, 7 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng (khối lượng khoảng 700 gam) và 1 cân tiểu ly điện tử tại nhà Quân.

Làm việc với công an, Minh và Quân khai đã tàng trữ nhiều loại ma túy khác nhau để bán kiếm lời.

'Hot girl bún bò Huế' mua bán ma túy: Bắt giữ thêm 2 nghi phạm - 1
Trần Thị Diệu Huyền bị công an bắt trước đó

Trước đó, cuối tháng 4/2021, Công an TP Lạng Sơn đã bắt giữ Trần Thị Diệu Huyền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán "Bánh canh cá lóc và Bún bò giò Huế" trên địa bàn TP Lạng Sơn do Huyền làm chủ.

Huyền thừa nhận đã lấy ma túy từ các đầu mối ngoại tỉnh. Chủ quán bún bò Huế mở cơ sở kinh doanh trá hình ở TP Lạng Sơn để bán ma túy.

 HL (Nguoiduatin.vn)