Pháp luật

Hỗn chiến vì nói chuyện lớn tiếng, một người bị đâm chết

Cho rằng đối phương nói chuyện quá to trong quán nhậu, các đối tượng đã dùng hung khí hỗn chiến khiến 1 người thiệt mạng.

Ngày 29/1, Zing đưa tin, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 5 đối tượng để làm rõ vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, đêm ngày 28/1, nhóm thanh niên gồm: Huỳnh Minh Trí (18 tuổi), Lê Sơn Lâm (22 tuổi), Chung Quốc Hùng (20 tuổi), Huỳnh Công Lý (25 tuổi, cùng ngụ tại TP. Thuận An) và anh Võ Minh T. tổ chức ăn nhậu.

Hỗn chiến vì nói chuyện lớn tiếng, một người bị đâm chết
Các đối tượng trong vụ án

Lúc sau, anh T. chở bạn là Nguyễn Văn An (24 tuổi, ngụ ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đến nhậu cùng.

Đến rạng sáng ngày 29/1, sau khi đã có hơi men trong người, anh T. nói chuyện lớn tiếng rồi xảy ra mâu thuẫn với Trí. Trí đòi tính tiền ra về nhưng T. không đồng ý. Bực tức, Trí hất đổ bàn nên 2 bên đánh nhau.

Trong cuộc hỗn chiến, anh T. bị đâm nên cùng An bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân chạy được khoảng 100 m thì gục xuống đường.

Mặc dù nạn nhân đã được mọi người đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong sau đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc, ghi nhận lời khai các nhân chứng, đồng thời bắt giữ nhóm đối tượng.

Quá trình điều tra, công an nhận định Trí là người đã dùng dao đâm vào người anh T. tử vong.

Hiện vụ đang tiếp tục được làm rõ.

Liên quan đến hành vi giết người do mâu thuẫn trong quán nhậu, theo báo Vietnamnet, trước đó, Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt giữ đối tượng Đặng Đức Vĩ (SN 1971, ngụ ở địa phương) là nghi phạm tấn công khiến 1 người chết và 5 người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân tử vong là Đặng Trọng T. (SN 1968).

Hỗn chiến vì nói chuyện lớn tiếng, một người bị đâm chết - 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Theo đó, tối ngày 20/12, Vĩ cùng ông T. và 3 người khác ngồi nhậu trong quán cháo vịt ở đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Lúc này giữa Vĩ và người ngồi cùng bàn là ông Trương Vĩnh Phước (SN 1977) có mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng.

Vĩ có dùng tay đánh vào mặt ông Phước. Những người cùng bàn bức xúc trước cách hành xử của Vĩ nên đã chửi bới và dùng chai bia đánh Vĩ.

Đặng Đức Vinh (SN 1979, là em trai của Vĩ) hay tin anh mình bị đánh, đang có mặt gần đó nên chạy đến can ngăn.

Trong lúc hỗn chiến, Vĩ dùng vỏ chai bia tấn công 4 người cùng bàn nhậu bị thương tích. Vinh và Vĩ cũng bị thương.

Hậu quả, 6 người được người dân xung quanh và công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông T. tử vong do vết thương nặng, 5 người còn lại thương tích ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Theo Đăng Khoa (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/hon-chien-vi-noi-chuyen-lon-tieng-mot-nguoi-bi-dam-chet-a504558.html