Pháp luật

Hỗn chiến tại đám cưới vì chê loa đài của nhà cô dâu

Khi nhóm khách của gia đình chú rể chê hệ thống âm thanh kém làm gián đoạn việc hát karaoke, một người bên nhà cô dâu lao vào ẩu đả.

Ngày 14/11, Công an huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Nguyễn Quốc Toản (23 tuổi) và 7 thanh niên cùng trú tại xã Quang Yên (huyện Sông Lô) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Hỗn chiến tại đám cưới vì chê loa đài của nhà cô dâu
Hiện trường vụ xô xát.

Theo điều tra, chiều 12/11, gia đình bà Nguyễn Thị Lý (55 tuổi, trú huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức đám cưới cho con gái. Sau tiệc ăn uống, thanh niên của nhà trai và nhà gái tổ chức văn nghệ.

Trong lúc hát, hệ thống loa đài gặp trục trặc nên âm thanh bị gián đoạn. Nhóm của Toản (bên gia đình chú rể) nói “đài điện của Lập Thạch kém” rồi kéo nhau đi về.

Nhóm này ra đến cổng thì bị anh Đặng Thế Giang (30 tuổi, bên gia đình cô dâu) lao vào đấm đá. Nhóm của Toản phản công, quây lại đánh và dùng thắt lưng vụt liên tiếp vào đầu anh Giang.

Thấy xô xát, chú rể và anh trai Giang vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên đánh. Khi có người hô “công an đến đó”, đám đông mới dừng tay.

Anh Giang vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Theo Quang Chiến (VnExpress.net)