Pháp luật

Hỗn chiến tại đám cưới, 2 người thương vong

Trong quá trình ẩu đả, Khoa lấy dao đâm chém khiến một người bị thương, một người tử vong.

Hỗn chiến tại đám cưới, 2 người thương vong
Ảnh minh họa

Ngày 5/12, Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ ẩu đả khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 22h30’ ngày 3/12 tại khu vực đường liên thôn, trước cổng nhà văn hóa thôn Kim Sơn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Thời điểm này, do mâu thuẫn nên Nguyễn Bá Khoa (SN 1988) đã dùng dao nhọn rượt đuổi, đâm liên tiếp vào người Trần Trung Dũng (SN 1989) và Nguyễn Văn Tuyên (SN 1988).

Chưa dừng lại ở đó, hai bên còn chạy vào rạp đám cưới đang dựng tại nhà văn hóa thôn Kim Sơn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) lấy bát đĩa ném nhau, gây náo loạn đám cưới.

Sự việc chỉ dừng lại khi có đông người kéo tới và hai thanh niên bị đâm gục. Hậu quả, Dũng và Tuyên bị thương nặng, mất nhiều máu, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Dũng tử vong trên đường tới bệnh viện, còn Tuyên bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đang truy bắt và vận động gia đình kêu gọi thanh niên này ra đầu thú.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)