Pháp luật

Hỗn chiến ở Quảng Ninh: 1 người chết, 3 người bị thương

Theo nhân chứng, có khoảng 20 thanh niên dùng ghế, dao, mã tấu đã lao vào hỗn chiến trong đêm, hậu quả khiến 4 người thương vong.

Vào tối ngày 24/3, tại một quán giải khát thuộc thôn Chợ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong là anh Trần Văn M( SN 1997, trú tại Hoành Bồ) và 3 người bị thương.

Hỗn chiến ở Quảng Ninh: 1 người chết, 3 người bị thương
Hiện trường vụ việc.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết có khoảng 20 thanh niên dùng ghế, dao, mã tấu đã lao vào hỗn chiến trong đêm, trong số này, có một số đối tượng sử dụng súng bắn đạn hoa cải khiến nhiều người bị thương.

Sau đó, người bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa Bãi Cháy cấp cứu. Trong đó có một nạn nhân được xác định tên là Minh (SN 1997, trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sáng 25/3, lãnh đạo UBND xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long cho biết: Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và báo cáo lên CA TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ban đầu xác định do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm nạn nhân đang ngồi uống nước thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khác lao vào ẩu đả, dùng hung khí tấn công.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)