Pháp luật

Bình Dương: Hỗn chiến vì 'nhìn đểu', 5 người thương vong

Hai thanh niên gây sự với nhóm thanh niên khác chỉ vì nhìn nhau không thiện cảm, hậu quả dẫn đến một vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người trọng thương.

Ngày 11/4, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra làm rõ vụ đánh nhau khiến 2 người chết và 3 người bị thương nặng. Vụ án xảy ra vào đêm 10/4 tại khu phố Cây Đa, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Bình Dương: Hỗn chiến vì 'nhìn đểu', 5 người thương vong
Hiện trường vụ hỗn chiến.

Theo thông tin ban đầu, đêm 10/4, Thành, Quyền và một số người bạn vào một quán karaoke tại phường Thạnh Phước (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để hát. Lúc ra về, Thành đứng đợi nhóm bạn mình ở cổng quán thì thấy một số thanh niên ở nhóm khác nhìn mình.

Một lúc sau, Quyền bước ra, Thành kể lại việc bị một nhóm thanh niên chửi nên cả hai đuổi theo gây sự. Trong lúc hỗn chiến, hai bên dùng hung khí đâm chém nhau khiến nhiều người bị thương.

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng 2 người tử vong do vết thương quá nặng, 3 người khác bị thương nặng, trong đó Quyền. Sau khi xảy ra sự việc, Thành đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hiện tại nghi can gây án là Thành đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)