Pháp luật

Hồi kết bất ngờ vụ cướp của người trúng đề 300 triệu?

Người đàn ông trình báo công an về việc bị đánh đập, cướp tài sản hơn 100 triệu đồng do mâu thuẫn trong quá trình đánh bạc.

Vào ngày 15/8, anh Trần Thanh Dũng (22 tuổi, trú xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị một nhóm đối tượng bắt giữ rồi dùng dao chém và đánh đập, đồng thời cướp đi số tiền, tài sản hơn 100 triệu đồng.

Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn trong quá trình anh Dũng tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với nhóm của Nguyễn Đức Phong. Sau khi được thả về, anh Dũng trình báo sự việc lên Công an TP Buôn Ma Thuột.

Nhận xét về trường hợp trên, luật sư Trương Xuân Tám cho rằng có thể vì uất ức việc bị đánh đập và mất số tiền được cho là thắng bạc nên nạn nhân đã trình báo công an.

Trong sự việc trên, việc nhóm đối tượng bắt người, đánh đập sẽ bị công an điều tra về hành vi "bắt giữ người trái phép". Dù nạn nhân có chiếm đoạt ma túy, súng nhưng những đối tượng này cũng không được phép bắt giữ người mà phải báo công an.

Hồi kết bất ngờ vụ cướp của người trúng đề 300 triệu?
Đối tượng Phong đã bị bắt giữ. Ảnh: Infonet.

Nếu đối tượng gây thương tích nặng cho nạn nhân, tỷ lệ thương tật trên 11% có thể sẽ bị điều tra thêm tội danh cố ý gây thương tích.

Về số tiền bị mất, công an cũng sẽ điều tra xem số tiền đó có phải là tiền thắng bạc không? Nếu tiền đó liên quan đến tiền thắng bạc thì sẽ được coi là tang vật của vụ đánh bạc, còn nếu tài sản bị cướp là tài sản riêng của nạn nhân thì những đối tượng này có thể bị điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo luật sư nhận định, trong vụ việc này, cả nạn nhân bị đánh và nhóm đối tượng đều có dấu hiệu của tội đánh bạc và có thể bị khới tố về hành vi đánh bạc.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đã bắt giữ một nhóm côn đồ để điều tra về hành vi "bắt giữ người trái phép" vì mâu thuẫn trong khi chơi số đề.​

Các đối tượng gồm Nguyễn Đức Phong (24 tuổi, trú ở huyện Krông Pắk); Hồ Văn Anh Tuấn (23 tuổi) và Ngô Văn Duẩn (29 tuổi), cùng trú ở phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột.

Tại Cơ quan công an, đối tượng Phong khai nhận, anh Dũng từng trúng 300 triệu đồng khi ghi lô đề ở chỗ Phong.

Cho rằng anh Dũng đã sửa tin nhắn trúng thưởng nên Phong và Tuấn đã rủ Duẩn phối hợp đòi lại tiền. Các đối tượng thống nhất mượn nhà Duẩn để hẹn anh Dũng để giải quyết.

Khi anh Dũng đến nói chuyện thì nhóm của Phong đã chốt cửa khóa anh Dũng lại và sau đó đánh đập, đe dọa và lấy được số tiền hơn 100 triệu đồng từ nạn nhân.

Sau đó, cả nhóm thả Dũng về nhà để tiếp tục kiếm 300 triệu mà Dũng đã thắng đề để trả cho Phong.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thanh Thanh (Đất Việt)




https://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hoi-ket-bat-ngo-vu-cuop-cua-nguoi-trung-de-300-trieu-3437726/