Pháp luật

Học sinh THCS mâu thuẫn, phụ huynh gọi côn đồ bắn người ở quán cà phê

Từ mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh THCS , phụ huynh đôi bên hẹn nhau nói chuyện, bất ngờ một đối tượng nổ súng khiến người phụ nữ bị thương.

Tối ngày 3/5, tại một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu, phường Phước Long (TP Nha Trang), một vụ nổ súng khiến một phụ nữ bị thương, nhập viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h, tại một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu, TP Nha Trang. Thời điểm trên, người dân nghe tiếng súng nổ trên đường Võ Thị Sáu. Tại hiện trường, một phụ nữ bị thương, máu chảy nhiều ở vùng vai.

Học sinh THCS mâu thuẫn, phụ huynh gọi côn đồ bắn người ở quán cà phê
Hiện trường vụ nổ súng.

Trong lúc nghi can nổ súng cùng đồng bọn chuẩn bị tẩu thoát khỏi thì bị một nam thanh niên là Lương Minh Tân cầm đá ném theo, khiến cho nhóm đối tượng này vứt bỏ hai chiếc xe máy tại hiện trường để thoát thân.

Bị truy đuổi, một đối tượng trong nhóm là Lê Dương Bá Tánh (SN 1982, trú ở TP Nha Trang) chạy về phía nhà một người dân gần quán cà phê, tay cầm chiếc rựa nên không ai đến gần. Sau đó, lực lượng công an đã khống chế Tánh cùng 2 đối tượng khác.

Nguyên nhân sự việc do mâu thuẫn giữa 2 nhóm học sinh, nên Tánh cùng 2 người khác đại diện cho một nhóm học sinh đến quán cà phê để nói chuyện với nhóm còn lại.

Sau khi cãi vã, một người trong nhóm của Tánh rút súng tự chế bắn vào quán cà phê hai phát làm nhiều người chạy tán loạn. Vụ nổ súng làm bà Nguyễn Thị Ngân (51 tuổi, ngụ TP Nha Trang) bị trúng đạn ở vai, chảy nhiều máu. Sau khi được đưa đi cấp cứu sau đó, bà Ngân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, Công an TP Nha Trang đang điều tra làm rõ vai trò của những người liên quan vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)