Pháp luật

Hòa giải không sòng phẳng, một người bị đâm chết ở quán nhậu

Nhóm thanh niên rủ nhau đến quán nhậu để hòa giải mâu thuẫn, do người trong cuộc không phục dẫn đến ẩu đả, hậu quả khiến một người bị đâm gục tại chỗ.

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thái Thuận (SN 1991, trú tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung) để điều tra về tội giết người.

Hòa giải không sòng phẳng, một người bị đâm chết ở quán nhậu
Trần Thái Thuận tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 7/5, Huỳnh Phú Thạnh (31 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung) rủ Thuận đi nhậu cùng Hùng (Đầu Trọc), Su và một số người khác. Mục đích là để hòa giải mâu thuẫn trước đó của Thuận và Hùng.

Trong lúc nhậu, Thạnh hỏi Thuận lý do gì đánh Hùng vào đêm 6/5. Tiếp đó, Thạnh nói nếu có đánh thì cho Hùng đánh lại, như vậy là...huề. Tuy nhiên, Thuận phủ nhận việc đánh Hùng dẫn tới việc lời qua tiếng lại.

Đỉnh điểm, Su và Thạnh lấy chai bia đánh nhiều cái vào đầu Thuận, dẫn đến thương tích ngã xuống đường. Bị đánh, Thuận rút dao ra đe dọa, Thạnh thấy thế thì tiếp tục xông vào đánh Thuận. Bực tức, Thuận cầm dao đâm 2 nhát vào lưng của Thạnh. Thạnh quay lại đánh Thuận thì bị đối phương đâm trúng thêm 1 nhát vào bụng.

Sau đó, Thuận bỏ chạy ra đường thì được một người tên Trường lấy xe chở đi Trạm y tế Hòa Long cấp cứu. Còn Thạnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Biết mình đã gây ra án mạng, Thuận sau đó đã cùng gia đình đến Công an huyện Lai Vung đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)