Pháp luật

Hòa Bình: Cãi nhau vì không được ăn quả dưa chuột, cậu ruột ném cháu trai 4 tuổi vào đống lửa

Ngày 25/9, theo nguồn tin, cơ quan chức năng huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đang điều tra Bùi Văn Hin (trú tại xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng) về hành vi cố ý gây thương tích. Thông tin này cũng được lãnh đạo Công an huyện Kim Bôi xác nhận.

Nạn nhân là cháu Bùi Nguyễn Thanh Lâm (SN 08/7/2015), là cháu ruột gọi Hin bằng cậu (con trai của chị gái Hin).

Hòa Bình: Cãi nhau vì không được ăn quả dưa chuột, cậu ruột ném cháu trai 4 tuổi vào đống lửa
Cháu Lâm đang được cấp cứu (Ảnh báo BVPL)

Theo thông tin ban đầu, Bùi Văn Hin đến nhà chị Hiền (em ruột Hin) thì thấy mẹ đẻ của anh ta đang ngồi gọt vỏ dưa chuột.

Lúc này, cháu Lâm đang ngồi ăn dưa chuột, Hin đi đến đứng trước mặt cháu Lâm nói: "Cho cậu ăn với", thì cháu Lâm nói: "Ứ" (ý là không cho). Thấy vậy, Hin liền lấy quả dưa chuột để ở bát bên cạnh cháu Lâm ăn luôn, tuy nhiên cháu Lâm khóc và nói: "Cậu ăn hết của con rồi".

Sau đó Hin quay sang dỗ cháu Lâm nhưng cháu Lâm càng khóc to nên nói: "Không nín cậu ném vào lửa". Sau đó Hin bế cháu Lâm lên ném vào đống rác đang cháy sắp tàn ở sân cách đó khoảng 2m. Sau khi gây ra sự việc, Hin đã bỏ về nhà.

Hậu quả khiến cháu Lâm bị bỏng ở phần sườn, lưng và mông trái, gia đình nạn nhân đưa cháu Lâm đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Minh Ngọc (Helino)