Pháp luật

'Hồ sơ đen' của 2 đối tượng giết người và buôn ma túy trốn khỏi trại tạm giam ở Đà Nẵng

Hà và Hơn đều là những đối tượng còn rất trẻ nhưng lại có "số má" trong giới xã hội đen và "cõng" trên lưng dày đặc tiền án, tiền sự.

Ngày 24/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã di lý 2 bị can trốn khỏi trại tạm giam về lại Đà Nẵng để điều tra về hành vi "Giết người" đối với Trần Hà (SN 1998, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và hành vi Mua bán trái phép chất ma túy" đối với Nguyễn Phước Hơn (1989, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Đây là 2 bị can trốn khỏi nhà tạm giam của Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vào rạng sáng 20/3 và bị bắt tại Hà Tĩnh khi đang trên đường trốn chạy ra phía Bắc.

Theo hồ sơ điều tra, Trần Hà là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại nghiện game, chơi cỏ Mỹ và thường xuyên tụ tập với một nhóm côn đồ để tổ chức ăn nhậu xuyên đêm.

Dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Trần Hà nổi tiếng ăn chơi, phá phách. Đối tượng gây chú ý trong giới "giang hồ" với hình xăm ở cánh tay phải và "cõng" trên lưng dày đặc tiền án, tiền sự.

Bị can này cũng từng có tiền sự về hành vi trộm cắp. Trước đó, Hà cùng với Phạm Đức Trí (SN 2003, trú quận Khê) thường chạy xe máy tốc độ cao, luồn lách vào các kiệt hẻm để trộm cắp xe máy.

'Hồ sơ đen' của 2 đối tượng giết người và buôn ma túy trốn khỏi trại tạm giam ở Đà Nẵng
Trần Hà (trái) và Nguyễn Phước Hơn (phải) tại cơ quan công an

Sau khi trộm được xe, chúng thay đổi biển số rồi sử dụng làm phương tiện đi lại hoặc bán với giá rẻ để lấy tiền tiêu xài. Tính đến khi bị phát hiện bắt giữ, Hà khai nhận đã tham gia 18 vụ trộm cắp xe.

Cuối tháng 12/2020, tại chợ đầu mối Hòa Cường (Đà Nẵng), trong một lần thể hiện để lấy "số má", Hà đã hung khí chém một người bị thương tích 12%. Ngay sau đó, nghi phạm này đã bị Công an quận Hải Châu khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Giết người".

Trước đó, giữa tháng 1/2019, Hà cũng là đối tượng chính trong Chuyên án 119T được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng triệt phá.

Còn Nguyễn Phước Hơn là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại thích ăn chơi, quậy phá. Để có tiền tiêu xài, đối tượng này đã thường xuyên mua ma túy ở tỉnh Quảng Nam rồi mang ra Đà Nẵng phân chia, bán lại để kiếm lời.

Do hành động bất minh trong thời gian dài, nên đối tượng này đã bị các trinh sát đưa vào "tầm ngắm". Sau quá trình theo dõi, tối 28/1/2021, Đội Cảnh sát ma túy - Công an quận Hải Châu bắt quả tang Hơn đang giấu 2 gói heroin.

Kiểm tra phòng trọ của đối tượng này tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng), lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 8 gói nilông chứa hơn 100g heroin và 5 viên ma túy (hồng phiến).

'Hồ sơ đen' của 2 đối tượng giết người và buôn ma túy trốn khỏi trại tạm giam ở Đà Nẵng - 1
2 bị ca Hà và Hơn đã được di lý về lại Đà Nẵng

Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Hơn về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Sau khi bị bắt và khởi tố, cả 2 đối tượng Hà và Hơn được tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sáng 20/3, phát hiện ô thông gió của phòng giam có một thanh sắt bị hỏng, Hà và Hơn đã bàn nhau bẻ gãy rồi bỏ trốn ra ngoài.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã, đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định 2 tên tội phạm này đã đón xe khách tại đường tránh phía Nam hầm Hải Vân để di chuyển ra phía Bắc nên đã thông báo với Công an các tỉnh này phối hợp truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Sau hơn 10 giờ truy bắt, đến 12h20 trưa 20/3, tại huyện Can Lộc, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CSGT và Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nguy hiểm này khi đang ngồi trên xe ô tô khách BKS: 18B - 00668.

Theo KHƯƠNG MỸ (Doanh nghiệp và Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ho-so-den-cua-2-doi-tuong-giet-nguoi-va-buon-ma-tuy-tron-khoi-trai-tam-giam-o-da-nang-161212403215224494.htm