Pháp luật

"Hô biến" thuốc nội thành tân dược ngoại để bán kiếm lời

Vợ chồng Hằng cầm đầu đường dây mua thuốc nội giá rẻ, sau đó giao cho Tâm bóc tách bao bì và bỏ vào vỏ tân dược ngoại rồi mang bán.

Vợ chồng Hằng cầm đầu đường dây mua thuốc nội giá rẻ, sau đó giao cho Tâm bóc tách bao bì và bỏ vào vỏ tân dược ngoại rồi mang bán.

6 bị can gồm: Trần Thị Minh Hằng, Trần Hữu Đồng (chồng Hằng, cùng 55 tuổi, ở quận 11), Dương Hồng Sơn (ở Phú Yên), Nguyễn Đình Thanh (ở Bình Định), Trần Hữu Tâm (52 tuổi, ở quận 3) và Võ Văn Thao.

Theo cơ quan điều tra, tối 20/9, các trinh sát PC46 đã bắt quả tang Tâm chạy xe máy chở 230 hộp Vitamin C giả một nhãn hiệu lớn của nước ngoài.

‘Ho bien’ thuoc noi thanh tan duoc ngoai de ban kiem loi hinh anh 1

Bà Trần Thị Minh Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. 

Anh ta khai số thuốc này nhận từ bà Hằng, Tâm đem về nhà ở quận 12 để bóc tách, dán nhãn tân dược do nước ngoài sản xuất rồi bán sỉ cho khách. Tâm bị phát hiện khi đang giao thuốc cho Sơn.

Khám xét nhà Tâm, cảnh sát thu được 350 hộp thuốc giả nhãn hiệu thuốc giảm đau, kháng viêm, 253 kg bao bì giả các loại thuốc cùng số lượng lớn nguyên liệu, công cụ để sản xuất thuốc giả.

Vợ chồng Hằng khai nhận từ tháng 10/2016 đến nay, bà mua thuốc nội ở các tiệm tân dược tại quận 10, rồi giao cho Tâm bóc tách bao bì và “lên đời” thành thuốc ngoại để bán kiếm lời.

Các loại tân dược bà Hằng cùng đàn em làm giả là thuốc bổ, giảm đau... Sau đó giao cho Thanh, Sơn bán, hưởng chênh lệch 3.000 đồng/hộp. Để có nhãn mác các loại tân dược ngoại, Hằng thuê Thao in ấn.

Khám xét nhà của các bị can trên ở Bình Định và Phú Yên cảnh sát thu được hàng chục nghìn hộp, lọ, vỉ thuốc, bao bì.

Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)