Pháp luật

'Hiệp sĩ’ tóm gọn nghi can 9X đột nhập nhà dân trộm xe ngày Tết

Lợi dụng người dân đi chơi Tết, thanh niên 22 tuổi phá cửa nhà trộm 2 xe máy rồi bỏ trốn. Ít giờ sau khi gây án, nghi can bị các “hiệp sĩ” Bình Dương bắt giao công an.

Ngày 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đã bàn giao Đỗ Minh Quân (22 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) cho Công an phường An Thạnh điều tra theo thẩm quyền.

Theo xác minh ban đầu, trưa mùng 5 Tết, gia đình anh Lê Hữu Lượm (ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An) đi chơi Tết về thì phát hiện cửa nhà bị phá. Vào trong kiểm tra, người này phát hiện 2 xe máy và nhiều tài sản khác bị trộm mất.

'Hiệp sĩ’ tóm gọn nghi can 9X đột nhập nhà dân trộm xe ngày Tết
Nghi can (vòng tròn đỏ) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: N.An.

Nhận tin báo, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải vào cuộc xác minh, truy lùng nghi can. Từ các manh mối thu thập được, các “hiệp sĩ” xác định nghi can là Đỗ Minh Quân và tỏa ra tìm kiếm.

Đến 16h30 chiều cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện Quân đang lẩn trốn ở khu vực nghĩa trang gần nhà nên tổ chức bao vây, khống chế, bắt giao Công an phường An Thạnh.

Làm việc với cơ quan chức năng, Quân khai nhận phá cửa nhà anh Lượm để trộm 2 xe máy. Nghi can 22 tuổi cũng khai nhận đã cùng với 2 người khác thực hiện 9 vụ trộm tài sản trong dịp Tết.

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối với Quân và truy bắt đồng bọn của người này để phục vụ điều tra.

'Hiệp sĩ’ tóm gọn nghi can 9X đột nhập nhà dân trộm xe ngày Tết - 1
Vị trí các "hiệp sĩ" vây bắt nghi can. Ảnh: Google Maps.

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)