Pháp luật

Hiếp dâm con gái riêng của vợ bất thành rồi van xin

Sau khi giở trò đồi bại bất thành, gã cha dượng van xin cháu T. không kể sự việc với mẹ.

Ngày 30-10, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Sắt (25 tuổi, trú thôn Đồng Rinh, xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, năm 2017, Sắt kết hôn rồi sống chung với chị T. và cháu H. (14 tuổi, con của chị T.) tại thôn Đồng Rinh.

Ngày 22-3, sau khi nhậu xong, Sắt chở cháu H. từ xã Thanh An đi TP Quảng Ngãi để trả tiền mua xe máy.

Hiếp dâm con gái riêng của vợ bất thành rồi van xin
Bị cáo Đinh Văn Sắt. Ảnh: NT

Khi đến thôn Tình Phú Nam (xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành), Sắt nảy sinh ý định hiếp dâm nên chở cháu T. vào khu rừng keo vắng người đi vệ sinh và giở trò đồi bại. Sắt dùng vũ lực khống chế nhưng cháu H. kháng cự quyết liệt và có hành động đòi tự tử nên Sắt từ bỏ ý định.

Sau đó Sắt van xin cháu H. không nói lại sự việc cho mẹ biết và chở cháu H. đến thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành) để cháu tự đi về nhà. Còn Sắt đón xe đi TP Quảng Ngãi rồi tiếp tục đón xe vào tỉnh Lâm Đồng làm thuê.

Khi về đến nhà, cháu H. kể lại sự việc với chị T. và được dẫn đến Công an huyện Minh Long tố giác hành vi của Sắt.

Sau khi xem xét, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Sắt bảy năm tù.

Theo Thanh Nhật (Pháp Luật TP.HCM)