Pháp luật

Hết tiền tiêu, nam thanh niên đâm lén chủ cửa hàng để cướp điện thoại

Lợi dụng lúc anh Sang không để ý, Hiếu dùng dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm một nhát vào lưng anh Sang nhằm cướp tài sản.

Ngày 2/3, Công an huyện Việt Yên cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999, quê ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản", "Cố ý gây thương tích".

Hết tiền tiêu, nam thanh niên đâm lén chủ cửa hàng để cướp điện thoại
Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an.

Vụ cướp xảy ra vào lúc hơn 11h trưa ngày 1/3 tại cửa hàng điện thoại SH Mobile ở thôn Chằm, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) do anh Lê Văn Sang (35 tuổi) ở thôn Chằm làm chủ.

Hết tiền tiêu, nam thanh niên đâm lén chủ cửa hàng để cướp điện thoại - 1
Ảnh cắt từ camera an ninh.

Theo đó, nam thanh niên trẻ tuổi vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại trả góp. Đến khoảng 11h cùng ngày, lợi dụng lúc anh Sang không để ý, Hiếu dùng dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm một nhát vào lưng anh Sang nhằm cướp tài sản.

Video ghi lại hình ảnh chủ cửa hàng bị đâm trọng thương. Nguồn: Báo Bắc Giang.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên và Công an xã Tăng Tiến đã tổ chức truy bắt. Sau gần 2 giờ đồng hồ, vào lúc gần 13 giờ, Nguyễn Văn Hiếu đã bị bắt.

Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai vừa xuống các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang tìm việc làm. Trong thời gian chờ đợi, do hết tiền chi tiêu nên đối tượng nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Về phía nạn nhân, anh Sang được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được Công an huyện Việt Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)