Pháp luật

Hẹn hò qua mạng, 2 thiếu nữ 15 và 17 tuổi tại Bắc Giang bị cưỡng hiếp

Mới quen qua mạng xã hội, sau khi hẹn hò đi ăn uống, Đỗ Văn Trường và Hoàng Văn Hoàn đã đưa 2 thiếu nữ 17 tuổi và 15 tuổi vào nhà nghỉ rồi hiếp dâm.

Chiều 14/4, đại diện Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) thông tin, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ cùng 2 nghi phạm để làm rõ hành vi "Hiếp dâm".

Theo đơn tố giác của V.T.M. (17 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) việc rạng sáng 13/4, em M. và Nguyễn Thị T. (15 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng), 2 em đã bị 2 đối tượng ở xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng) có hành vi quan hệ tình dục ngoài ý muốn.

Hẹn hò qua mạng, 2 thiếu nữ 15 và 17 tuổi tại Bắc Giang bị cưỡng hiếp
Đỗ Văn Trường và Hoàng Văn Hoàn tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã xác định đối tượng quan hệ tình dục với em M. và em T. là Đỗ Văn Trường (SN 1991) và Hoàng Văn Hoàn (SN 1998), đều ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Tại cơ quan công an, Trường và Hoàn khai nhận, khoảng đầu tháng 4/2021, Trường quen em M. qua Facebook. Buổi tối hôm xảy ra vụ việc, Trường, Hoàn, em M. và em T. có đi ăn uống cùng nhau.

Sau khi về phòng trọ, do em M. cãi nhau với bạn cùng phòng trọ nên gọi điện cho Trường và Hoàn đến đón mình và em T., sau đó Trường có quan hệ tình dục với em M., Hoàn quan hệ tình dục với em T. tại một nhà nghỉ ở thôn 7 (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên).

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)