Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân vụ xông vào quán cà phê, nổ súng bắn người giữa ban ngày

Ngay sau khi bắt giữ nghi phạm bất ngờ xông vào quán cà phê, nổ súng bắn người đàn ông, công an đã bước đầu làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Chiều ngày 20-11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về việc liên quan đến vụ nổ súng khiến một người bị thương.

Hé lộ nguyên nhân vụ xông vào quán cà phê, nổ súng bắn người giữa ban ngày
Nghi phạm Đậu Đức Thuận cùng khẩu súng tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 20-11 tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An đã xảy ra vụ nổ súng bắn trọng thương 1 người đàn ông. Theo đó, khi người đàn ông đang ở trong quán cà phê thì bị 1 người đàn ông khác đeo khẩu trang bất ngờ xông vào rút súng bắn gục.

Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.T. (sinh năm 1973, trú tại TP Vinh). Ông T. bị trúng đạn gãy xương cánh tay trái.

Công an TP Vinh ngay sau đó đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An truy bắt đối tượng gây án, điều tra nguyên nhân vụ nổ súng bắn người.

Đến 10 giờ 35 phút cùng ngày, công an đã bắt giữ Đậu Đức Thuận khi nghi phạm gây ra vụ nổ súng này đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân của vụ nổ súng bắn người là do mẫu thuẫn trong chuyện tình cảm. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hải Vũ (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-vu-xong-vao-quan-ca-phe-no-sung-ban-nguoi-giua-ban-ngay-20211120144428571.htm