Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân vụ bé gái 11 tuổi bị bố ruột lột đồ, trói tay treo lơ lửng trên trần nhà đánh dã man

Vì ngủ quên bên nhà người bác, bé gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh bị cha trói 2 tay lên xà nhà, cởi hết quần áo rồi dùng roi đánh liên tiếp vào người.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thông báo quá trình điều tra, xác minh đoạn clip bé gái bị bạo hành xảy ra trên địa bàn huyện này. Theo đó, sau khi có thông tin liên quan đến đoạn clip cháu bé bị bạo hành, Công an huyện Nghi Xuân đã khẩn trương vào cuộc.

Qua điều tra, công an xác định, cháu bé trong đoạn clip là N.T.B.N. (11 tuổi, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân). Người thực hiện hành vi bạo hành là cha cháu bé - ông Nguyễn V. T. (SN 1988, ngụ thôn Nam Mới, xã Cương Gián).

Hé lộ nguyên nhân vụ bé gái 11 tuổi bị bố ruột lột đồ, trói tay treo lơ lửng trên trần nhà đánh dã man
Hình ảnh cháu N bị bố treo lên trần nhà (ảnh cắt từ clip)

Theo đó, vào đêm ngày 27-7, cháu N. tới nhà một người bác của mình để chơi rồi ngủ qua đêm tại đây mà quên không xin phép ông T. Chỉ vì điều này, mà đến trưa hôm sau (28-7), cháu N. đã bị cha bắt cởi hết quần áo, sau đó dùng áo quấn quanh cổ tay, rồi dùng dây thừng buộc bên ngoài, treo cháu lên xà nhà và dùng roi đánh vào mông.

Trong khi đánh con, ông T. đưa điện thoại cho con trai là N.N.T (SN 2010) quay video và dặn dò: "không được cho ai xem". Khi được bố thả ra, cháu N. và T. đến nhà bà ngoại ở thôn Tân Trù (xã Xuân Liên) chơi.

Tại đây, thông qua chiếc điện thoại của cháu trai mang theo, người cậu đã phát hiện cháu N. bị bố đánh bằng hình thức bị treo lên trần nhà. Trong lúc bức xúc, người cậu đã lấy máy điện thoại cá nhân quay lại clip trên.

Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập anh N.V.T. lên trụ sở để làm việc, tuy nhiên, người này đã rời khỏi nơi cư trú.

Hé lộ nguyên nhân vụ bé gái 11 tuổi bị bố ruột lột đồ, trói tay treo lơ lửng trên trần nhà đánh dã man - 1
Hai cháu N. và T. được các lực lượng chức năng chăm sóc, động viên (Ảnh Công an huyện Nghi Xuân)

Hiện, cháu N. được chăm sóc tại trụ sở Công an xã Cương Gián và tâm lý đã ổn định. Được biết, mẹ của N. đang đi lao động ở nước ngoài, N. ở với bố, anh trai và em gái.

Sự việc tiếp tục được Công an huyện Nghi Xuân điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội đang xôn xao về một đoạn video clip dài khoảng 4 phút 26 giây, nội dung ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, treo lơ lửng lên trên trần nhà trong căn phòng tối có ánh đèn điện.

Cũng trong đoạn video clip này có một người đàn ông đang cầm một vật giống chiếc roi dài thi thoảng lại đánh vào người cháu bé.

Sau khi đoạn video clip này xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của người đàn ông.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/he-lo-nguyen-nhan-vu-be-gai-11-tuoi-bi-bo-ruot-lot-do-troi-tay-treo-lo-lung-tren-tran-nha-danh-da-man-tintuc835520