Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên dương tính với ma túy chém người bị thương ở tòa nhà Landmark 81

Tại cơ quan công an, đối tượng khai xảy ra mâu thuẫn trong công việc với giám đốc công ty khiến hai bên xô xát nhau. Sau đó, Đạt đã dùng dao chém người này bị thương.

Ngày 31/10, Công an quận Bình Thạnh (TP. HCM) cho biết, Nguyễn Hoàng Phi Đạt (29 tuổi) đã dùng dao tấn công người khác khiến người này bị thương vào đêm 30/10, tại tòa nhà Landmark 81, Tp. HCM.

Theo thông tin ban đầu, Đạt là chủ tịch một công ty có trụ sở tại tòa nhà Landmark 81 (phường 22, quận Bình Thạnh). 

Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên dương tính với ma túy chém người bị thương ở tòa nhà Landmark 81
Hiện trường vụ việc.

Chiều tối 30/10, do mâu thuẫn trong việc làm ăn nên Đạt xảy ra mâu thuẫn với ông Tuấn (Giám đốc công ty của Đạt), sau đó hai bên xảy ra xô xát.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Đạt dùng dao chém bị thương ông Tuấn rồi đóng cửa khống chế nạn nhân cùng một người khác bên trong phòng. Thời điểm trên, ông Tuấn đã dùng điện thoại nhắn cho bảo vệ, công an cầu cứu và thông báo sự việc. Lực lượng chức năng phong toả hiện trường.

Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên dương tính với ma túy chém người bị thương ở tòa nhà Landmark 81 - 1
Nạn nhân bị chém hiện đang được cấp cứu tại BV.

Nhận tin báo, lực lượng an ninh tòa nhà và công an địa phương có mặt yêu cầu Đạt ra ngoài nhưng người này không hợp tác.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cảnh sát phá cửa xông vào, dùng quả nổ nghiệp vụ để khống chế Đạt và giải cứu con tin. Sau khi thử nhanh chất kích thích, cơ quan công an phát hiện Đạt có dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thiên Kim (Helino)