Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân con trai sát hại mẹ ruột ở rẫy của gia đình hôm mùng 4 Tết

Bỗng dưng nghĩ lại việc bị mẹ la mắng, Cường đã dùng dao sát chém mẹ ruột rồi bỏ trốn.

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Cường (SN 1991, trú tại huyện Định Quán, Đồng Nai) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bà T.T.M. (SN 1960, ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Được biết, bà M. là mẹ của Cường, đã ly hôn chồng và có 4 người con, trong đó Cường là con út trong gia đình.

Ra tay sát hại mẹ ruột vì nhớ lại chuyện bị la mắng nhiều lần - 1
Đối tượng Huỳnh Văn Cường tại cơ quan công an
Theo kết quả điều tra, Cường sống chung nhà với mẹ ruột, chiều 15/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu), bà M. bảo con trai cầm con dao đi sửa đường ống dẫn nước. Khi đang làm việc này, Cường sực nhớ từng bị mẹ chửi mắng trước đó, nên cầm con dao tiến gần bà M., rồi chém nhiều nhát vào cổ, khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Cường cầm dao đến vứt tại bụi chuối cách rẫy khoảng 20m rồi điều khiển xe máy rời khỏi tỉnh Đắk Nông.

Đến chiều 18/2, người dân phát hiện thi thể của bà M. tại rẫy của gia đình. Tại hiện trường, nạn nhân bị sát hại dã man, thi thể không còn nguyên vẹn. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Văn Cường bị tình nghi là thủ phạm của vụ án mạng này.

Được biết, đối tượng này có biểu hiện bị tâm thần phân liệt, không kiểm soát được hành vi. Sau khi phát hiện vụ việc thì đối tượng không có mặt tại nhà.

Đến ngày 22/2, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ Cường tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)