Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân con rể chém mẹ vợ tử vong và 3 người nhà vợ nguy kịch

Bước đầu Thành khai nhận nguyên nhân gây án, tuy nhiên do tâm lý nghi phạm chưa ổn định nên cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh.

Ngày 10/10, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ “con rể chém mẹ vợ tử vong và 3 người nhà vợ nguy kịch” ở huyện Châu Đức.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Phạm Thành (50 tuổi, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức), nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng trên là do cha, mẹ vợ xảy ra tranh chấp đất với nhà hàng xóm kéo dài không giải quyết được.

Nghi phạm Thành bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra bước đầu cũng xác định Thành có hồ sơ bệnh án bệnh tâm thần, được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Bình Ba, huyện Châu Đức), nhưng cách đây ít lâu, gia đình Thành xin được đưa anh ta về điều trị tại nhà.

Như tin đã đưa, khoảng 15h30 phút ngày 9/10, nghi phạm Phạm Thành đã dùng rựa chém mẹ vợ là P.T.L. (77 tuổi) tử vong và 3 người khác gồm: ông L.H. (78 tuổi, chồng bà L.), chị vợ Thành là L.T.T. (47 tuổi) và vợ của Thành là chị L.T.H. (44 tuổi) bị thương nặng. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, trong đó có người bị chém gần lìa cánh tay.

Đại diện Bệnh viện Bà Rịa cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho các nạn nhân trong vụ án, trong đó có người đang trong tình trạng nguy hiểm do mất nhiều máu.

Qua tìm hiểu tại địa phương, người dân cho biết gia đình ông L.H. rất hiền lành, không có mâu thuẫn, xích mích với ai.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tảu vẫn đang phối hợp với Công an huyện Châu Đức để phong toả hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Về nội dung lời khai của nghi phạm, do tâm lý của nghi phạm Thành chưa ổn định nên cơ quan điều tra vẫn đang xác minh lời khai này.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/he-lo-nguyen-nhan-con-re-chem-me-vo-tu-vong-va-3-nguoi-nha-vo-nguy-kich-a361085.html