Pháp luật

Hé lộ diễn biến vụ thanh niên bị cướp điện thoại iPhone vì mua dâm nhầm trai giả gái

Nam thanh niên chạy xe trên đường Bình Long để hỏi mua dâm các cô gái. Khi thỏa thuận mua dâm một cô gái, nam thanh niên này chở đến nhà nghỉ để “hành sự” nhưng phát hiện người bán dâm là trai giả gái. Khi cả hai bước ra khỏi khách sạn, kẻ giả gái dàn cảnh cướp luôn chiếc điện thoại đắt tiền của nam thanh niên này.

Hé lộ diễn biến vụ thanh niên bị cướp điện thoại iPhone vì mua dâm nhầm trai giả gái
Ảnh minh họa

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Vinh, SN 1991, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM và Lê Văn Lợi, SN 1984, sống lang thang để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 27/3, anh N.M.T, SN 1999, ngụ quận Bình Tân chạy xe máy ra đường Bình Long (quận Bình Tân) với ý định tìm các “cô gái làng chơi” để mua dâm.

Tại đường Bình Long, anh T. thấy một cô gái xinh đẹp nên tiến lại hỏi mua dâm và được cô gái này đồng ý. Thời điểm này, anh T. không hề biết người mà mình vừa thỏa thuận mua dâm là một thanh niên giả gái.

Sau khi thỏa thuận, anh T. và người bán dâm chở nhau đến một khách sạn trên đường Tân Hương, quận Tân Phú, TP.HCM để “vui vẻ”,

Tuy nhiên, khi vào phòng khách sạn, anh T. phát hiện Vinh là trai giả gái nên đã từ chối quan hệ, trả phòng để ra về. Lúc này, Vinh cũng không có phản ứng gì bất thường và cùng T. rời khỏi khách sạn.

Cả hai ra khỏi cổng khách sạn thì Vinh vờ hỏi mượn chiếc điện thoại iPhone 11 Promax của anh T. để gọi cho một người tên Lợi đến đón. 

Khi anh T. vừa đưa điện thoại thì Vinh chạy ào ra xe của Lợi đang chờ sẵn trước cổng khách sạn để tẩu thoát. Anh T. lấy xe đuổi theo đến đường số 2 kênh Nước đen (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì đuổi kịp nhưng bị Vinh chống trả và cùng đồng bọn tẩu thoát.

Anh T. tức giận nên đến Công an quận tân Phú trình báo sự việc. Vào cuộc xác minh, công an xác định Vinh và Lợi là nghi phạm nên tiến hành truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ được 2 đối tượng này khi chúng đang lưu trú tại một nhà trọ trên địa bàn quận Tân Phú.

Tại cơ quan điều tra, Vinh và Lợi thừa nhận đã giả gái để đi bán dâm nhằm mục đích trộm, cướp tài sản. Về chiếc điện thoại cướp được của anh T., chúng bán được 17 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận tân Phú điều tra, làm rõ.

Theo Công Thư (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/he-lo-dien-bien-vu-thanh-nien-bi-cuop-dien-thoai-iphone-vi-mua-dam-nham-trai-gia-gai-a470733.html