Pháp luật

Hành trình truy bắt kẻ gây ra hoàng loạt vụ cướp trong đêm

Trong đêm tối, kẻ lạ mặt cầm mã tấu chặn đường các nạn nhân rồi đe dọa cướp tài sản. Có đêm, đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ, khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Quảng Ninh vừa triệt phá thành công chuyên án C1120, bắt đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (SN 2000), trú xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hành trình truy bắt kẻ gây ra hoàng loạt vụ cướp trong đêm
Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Minh Tuấn là đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn với thủ đoạn rất liều lĩnh, manh động, gây hoang mang đối với người đi đường.

Theo đơn trình báo của cháu Hoàng Thị Th., trú tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, vào khoảng 20h30 ngày 18/11, cháu cùng bạn là Nguyễn Thị Quỳnh N., ở cùng thôn đi từ trường THPT Ninh Châu thuộc xã Võ Ninh để về nhà. Khi đi đến đoạn đường 564 thuộc thôn Tân Định, xã Hải Ninh thì bất ngờ bị một nam thanh niên cầm mã tấu, ép xe 2 cháu vào lề đường, dùng mã tấu chém vào xe và đe dọa phải đưa điện thoại không sẽ chém. Sau đó, đối tượng cướp 02 điện thoại di động Samsung và Oppo A71 rồi bỏ đi.

Nhận tin báo tố giác tội phạm, Ban chỉ huy Công an huyện Quảng Ninh đã quyết định xác lập chuyên án để sớm đấu tranh, bắt giữ đối tượng gây án.

Cũng trong thời gian này, tại địa bàn huyện Quảng Ninh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự. Đặc biệt, trong tối 9/12, xảy ra 03 vụ chặn xe dùng mã tấu để cướp tài sản. Vụ việc khiến dư luận địa phương vô cùng hoang mang lo lắng.

Điển hình là sự việc chị Võ Thị Dung, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, khoảng hơn 21h20 ngày 9/12, khi chị đi qua đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh thì bị một đối tượng chặn đường dùng mã tấu uy hiếp và cướp chiếc điện thoại Iphone X cùng ví da bên trong có 400.000 đồng rồi bỏ trốn.

Hành trình truy bắt kẻ gây ra hoàng loạt vụ cướp trong đêm - 1
Chị Võ Thị Dung, một trong số các nạn nhân bị Nguyễn Minh Tuấn cướp tài sản. 

Quá trình lấy lời khai bị hại, những tài liệu trinh sát Ban chuyên án xác định đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản trên có đặc điểm về người, phương tiện, hung khí và thủ đoạn giống nhau, rất manh động và liều lĩnh, nhiều khả năng do một đối tượng thực hiện.

Từ những thông tin quý giá đó, các trinh sát đã lên được danh sách các đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên đối tượng Nguyễn Minh Tuấn, có những dấu hiệu bất minh.

Quá trình tập trung xác minh và cũng cố các tài liệu chứng cứ có liên quan, ngày 10/12, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Cùng thời điểm trên, Ban chuyên án nhận được thông tin có 02 đối tượng nghi vấn có liên quan là Nguyễn Minh Tuấn và Trần Văn Luân (SN 2005), trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, sử dụng ma túy tại căn nhà hoang tại bãi cát thuộc xã Hải Ninh. Các trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận, triệu tập và đưa 2 đối tượng vào Bệnh viện để xét nghiệm ma túy làm căn cứ ban đầu để đấu tranh.

Bước đầu làm việc tại cơ quan Công an, Tuấn và Luân đều quanh co, không khai nhận và chỉ nhận việc sử dụng trái phép chất ma túy. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án đã buộc Nguyễn Minh Tuấn phải cúi đầu nhận tội, khai báo trong thời gian từ tháng 11 đến này, đã 6 lần thực hiện các vụ cướp tài sản vào ban đêm trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Công an huyện Quảng Ninh đã thu giữ tang vật gây án và nhiều tài sản có giá trị của bị hại do Tuấn thực hiện hành vi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn về hành vi cướp tài sản. Đối tượng Trần Văn Luân do mới 15 tuổi, không tham gia cướp tài sản và chỉ mang tài sản mà Tuấn cướp được đi cầm đồ để lấy tiền tiêu xài nên đang xem xét hành vi để xử lý.

Theo Ngô Thị Huyền (Nguoiduatin.vn)