Pháp luật

Hành trình truy bắt đối tượng cướp ngân hàng tại Hải Phòng

Sau khi cướp được hơn 3 tỷ đồng từ Phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Hải An (Hải Phòng), đối tượng gây án đã đưa một phần cho bạn gái và mua xe môtô phân khối lớn để trốn.

Chiều 9/1, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đã khen thưởng các lực lượng Công an Hải Phòng vì đã có thành tích trong bắt đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng.

Hành trình truy bắt đối tượng cướp ngân hàng tại Hải Phòng
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trao thư khen cho đại diện CA Hải Phòng.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 15h20 ngày 07/01/2022, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ cướp. Một đối tượng đeo khẩu trang kín mặt, sử dụng một vật (nghi là súng) uy hiếp, khống chế giao dịch viên và lấy đi số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng này cướp xe máy của nhân viên bảo vệ rồi tẩu thoát.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vụ án được Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) trực tiếp chỉ đạo; Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự tham gia cùng Phòng Trọng án phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên xác minh, truy bắt nhanh đối tượng gây án.

Sau hơn 1 ngày xảy ra vụ án, khoảng 23h ngày 8/1, lực lựng chức năng phát hiện nghi phạm đang trú tại một nhà nghỉ thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyễn. Mũi trinh sát do Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Vũ Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng trực tiếp cùng các trinh sát và Công an cơ sở địa bàn thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức bao vậy, đột kích nhà nghỉ này. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng sử dụng súng chống trả nhưng nhanh chóng bị cảnh sát khống chế, tước vũ khí.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Nam, sinh 1998, ở thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Bước đầu, Nam khai làm nghề xăm hình nghệ thuật, thường đi làm ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nhưng chủ yếu tại Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Trong thời gian không có việc làm, cần tiền chi tiêu nên Nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp ngân hàng.

Hành trình truy bắt đối tượng cướp ngân hàng tại Hải Phòng - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Sau khi gây án, Nam lấy xe máy cướp được ở ngân hàng di chuyển khoảng 10 km rồi để lại xe máy và bắt taxi dù về nhà thay quần áo. Nam vào nhà khoảng 5 phút rồi nhờ một người bạn tên là H. chở đi Vĩnh Phúc. Sau đó, đối tượng ngủ tại một nhà trọ. Sáng hôm sau, Nam về Hà Nội mua chiếc xe môtô phân khối lớn hiệu Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 với giá 700 triệu đồng rồi quay lại nhà trọ tại Vĩnh Phúc lấy đồ đạc để đi Thái Nguyên.

Về số tiền cướp được, Nam đã đưa một phần cho bạn gái là Trần Thị Thu T. (SN 2000, trú tại Hải Phòng) và chôn giấu trong vườn nhà.

Trong chiều 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp Công an huyện Cát Hải, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng thu hồi số tiền 400 triệu Nam chôn giấu tại vườn nhà. Khám xét trên người và chỗ ở của Nguyễn Văn Nam, lực lượng Công an thu giữ 1 xe môtô Kawasaki; 800 triệu đồng; 1 súng bắn đạn chì dạng rút; 1 khẩu súng dạng colt xoay và nhiều viên đạn; 1 điện thoại iPhone 13.

Hành trình truy bắt đối tượng cướp ngân hàng tại Hải Phòng - 2
Một phần số tiền tang vật và vũ khí được lực lượng chức năng thu hồi sau khi bắt giữ Nguyễn Văn Nam.

Theo camera an ninh tại hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc có một bảo vệ ngân hàng bình thản đi lại trong phòng giao dịch trong khi đối tượng Nam có hành vi uy hiếp các nhân viên ngân hàng, sau đó bảo vệ này đi ra ngoài. Khi nhân viên ngân hàng bị buộc phải lấy tiền đưa cho đối tượng Nam, một bảo vệ khác đi vào và tiếp tục đi lại ở khu vực cửa phòng giao dịch. Được biết, đây là các nhân viên bảo vệ được Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải An thuê từ một công ty bảo vệ chuyên nghiệp. 

Liên quan đến sự việc này, hiện phía Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải An từ chối phát ngôn. Đại diện công ty hạ tầng (đơn vị được Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải An thuê văn phòng giao dịch) cũng thừa nhận sự thiếu chuyên nghiệp, chậm chạp trong xử lý tình huống của các nhân viên bảo vệ. Theo vị đại diện này, đơn vị sẽ đề nghị Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải An có phương án xử lý, cho thôi việc các nhân viên bảo vệ này./.

Theo Thanh Nga (Vov.vn)




https://vov.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-cuop-ngan-hang-tai-hai-phong-post917243.vov