Pháp luật

Hành trình triệt phá xưởng sản xuất ma túy của cặp tình nhân đất Cảng

Nhận thấy việc buôn bán ma túy nhỏ lẻ không mang lại lợi nhuận cao, Võ Khắc Chương đã mày mò, thành lập xưởng sản xuất ma túy. Cùng giúp Chương thực hiện hành vi phạm tội là người tình Phạm Thị Huyền. Chỉ trong một thời gian ngắn, cặp tình nhân này đã phát tán ra thị trường số lượng lớn ma túy.

Hành trình triệt phá xưởng sản xuất ma túy của cặp tình nhân đất Cảng
Đối tượng Chương và người tình tại cơ quan chức năng (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Biến nhà ở thành xưởng sản xuất ma túy

Võ Khắc Chương (31 tuổi, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) từng sống trong một gia đình không trọn vẹn: Bố mẹ chia tay, Chương ở với bố và bà nội. Cuộc sống mưu sinh, khiến bố Chương không có nhiều thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái.

Càng lớn, Chương tỏ ra là một thanh niên lì lợm, học đòi theo đám bạn bất hảo, thường xuyên tụ tập, rượu chè, kết bè kéo cánh gây rối trật tự rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Năm 2015, Chương bị TAND quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) xử phạt mức án 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Chương cũng từng có vợ, thế nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ vì người vợ không chịu đựng được thói chơi bời, nghiện ngập của chồng. Bà nội và bố đều lần lượt qua đời, vợ li hôn, không còn ai đứng ra khuyên can khiến Chương càng dấn sâu vào con đường tội lỗi.

Không có công ăn việc làm ổn định lại nghiện ma túy nặng, để có tiền thỏa mãn những cơn đói thuốc, Chương nhanh chóng trở thành “chân rết” trong một đường dây bán lẻ ma túy. Thế nhưng, sau một thời gian buôn bán, nhận thấy tiền lãi trong các phi vụ làm ăn của mình không đủ để phục vụ những cuộc ăn chơi trác táng, Chương bắt đầu mày mò, tìm cách tự chế biến ma túy để phân phối, bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu nhằm thu lợi nhuận.

Chương tự tìm đến những mối mua nguyên liệu thô rồi mang về điều chế tổng hợp, dùng máy dập khuôn, máy ép cùng những dụng cụ cần thiết để nén ma túy thành dạng viên. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Chương đặt mua nguyên liệu nhiều nơi khác nhau, thậm chí đặt mua cả trên mạng. Bằng phương thức trên cùng với sự trợ giúp đắc lực của người tình Phạm Thị Huyền (32 tuổi, ngụ Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng), Chương đã biến ngôi nhà của mình thành xưởng sản xuất ma túy. Huyền không sống cùng Chương nhưng thường xuyên lui tới để quản lý, điều hành việc sản xuất, mua bán ma túy.

Chuyên án 918C

Hành trình triệt phá xưởng sản xuất ma túy của cặp tình nhân đất Cảng - 1
Tang vật vụ án.

Thời gian gần đây, qua nắm bắt tình hình, Công an TP Hải Phòng nhận được phản ánh của một số người dân ở phường Trại Chuối về việc Chương chuyển đến sống chưa được bao lâu, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nhưng đã làm cho cuộc sống nơi đây bị ảnh hưởng, xáo trộn rất nhiều. Cứ chiều tối, người dân luôn phải nghe tiếng nẹt bô ầm ĩ của một số đối tượng xăm trổ thường xuyên lui tới nhà Chương, rồi tiếng nhạc mở inh ỏi trong đêm khuya. Dù rất bất bình nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ rước họa vào thân. Tình trạng này kéo dài đã khiến cho an ninh trật tự ở khu vực diễn biến phức tạp, gây bất an cho người dân.

Bằng các nghiệp vụ cùng với nguồn tin nắm được từ người dân, Công an TP Hải Phòng đã làm rõ hành vi, vai trò tổ chức của ổ nhóm này. Quá trình xác minh cho thấy, Chương chuyển về ở nhà của bà nội và bố đã mất để tiện việc hương hỏa. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng Chương luôn tỏ ra là một người có nhiều tiền, chịu chơi, sẵn sàng vung tiền trong các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, tiếp đãi bạn bè...

Sau một thời gian dài kiên trì theo dõi, nhận định đây là một ổ nhóm có dấu hiệu tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy do đối tượng Võ Khắc Chương cầm đầu, chuyên án 918C được xác lập nhằm mục đích triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

Theo cơ quan chức năng, ổ nhóm ma túy do Chương cầm đầu hoạt động rất tinh vi, theo một lộ trình nhất định. Ngôi nhà Chương ở luôn đóng kín cửa. Khi có người đến, cánh cửa hé mở rồi nhanh chóng đóng sập lại. Chương tỏ ra rất tinh quái, vô cùng cảnh giác với mọi động thái xung quanh. Chỉ cần biết mình bị động, đối tượng dừng tất cả mọi hoạt động rồi tìm nơi ẩn nấp, theo dõi tình hình. Nhưng Chương không thể ngờ rằng, mọi đường đi nước bước của mình đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng.

Khoảng 16h ngày 25/9, Chương cùng người tình đang tổ chức cho 4 đối tượng khác là Lê Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tại Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân), Trần Tuấn Sơn (36 tuổi), Vũ Trọng Hòa (30 tuổi, cùng ngụ tại ngụ tại Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) và Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ tại xã An Đông, huyện An Dương, TP Hải Phòng) sử dụng ma túy ngay tại nhà thì bị Cảnh sát Phòng PC47 (Công an TP Hải Phòng) ập vào bắt quả tang.

Ngoài 6 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng 13,033kg ma túy, trong đó có 1,4kg thành phẩm cùng các viên nén, tinh thể và chất bột nghi ma túy cùng một số dụng cụ dùng để sản xuất ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi của mình. Riêng 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Chương sau đó đã được đưa đến Trung tâm lao động xã hội Gia Minh (huyện Thủy Nguyên, TP) để cai nghiện ma túy.

Theo Hoàng Duyên (Giadinh.net.vn)