Pháp luật

Hành trình sa ngã của những 'tú ông vàng trong làng môi giới mại dâm': Kẻ là 'thánh nói đạo lý' trên mạng, kẻ là sinh viên nghèo lên Sài Gòn 'khởi nghiệp' bán bún đậu

Khi nhắc đến những 'tú ông trong làng môi giới mại dâm' không thể không nói đến Kiều Đại Dũ và mới đây nhất là tú ông mang vẻ về ngoài lịch lãm như tài tử điện ảnh Lục Triều Vỹ. Dù xuất thân khác nhau, nhưng những người này đều bị đồng tiền che mờ mắt, thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khiến dư luận xôn xao.

Trong những ngày vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin đường dây bán dâm nghìn đô bị triệt phá trong có sự tham gia của cả hoa hậu người Việt tại nước ngoài. Nhưng điều đáng nói chính là việc đây không phải lần đầu các hoa hậu, á hậu tham gia vào con đường "bán phấn buôn hương". Bởi trước đó, nhiều vụ môi giới mại dâm có sự tham gia của những người nổi tiếng là hoa khôi, Á hậu... đã bị triệt phá.

Ngoài nhân vật chính là những cô Hoa hậu, Á hậu tham gia vào đường dây mại dâm "khủng" này, dư luận cũng đặt quan tâm đến những người đứng sau những phi vụ mua bán tiền tỷ này. Mới đây nhất chính là "mỹ nam" một thời được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "Nickhun Việt Nam" bị bắt giữ về tội "Môi giới mại dâm".

Có thể kể đến 2 "tú ông" trong làng môi giới mại dâm khiến dư luận dậy sóng chính là Kiều Đại Dũ và Lục Triều Vỹ.

Lục Triều Vỹ - Quý ông hay nói đạo lý nhưng toàn làm ngược lại những gì mình nói

Thông tin Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và Công an phường Bến Nghé bắt giữ 3 người mẫu bán dâm giá 18.000-30.000 USD vào chiều 12/7 khiến dư luận không khỏi bàn tán xôn xao.

Cùng thời điểm đó, cơ quan công an cũng đã tiến hành bắt giữ Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Ngay sau đó, thông tin về "tú ông" này đã được dân mạng nhanh chóng tìm ra. Lục Triều Vỹ được biết đến là một người mẫu, hot boy khá nổi tiếng.

Với vẻ bề ngoài đẹp trai, dễ thương, Lục Triều Vỹ nhanh chóng nổi tiếng trong giới người mẫu và được cộng đồng mạng đặt biệt danh "Nickhun Việt Nam".

Hành trình sa ngã của những 'tú ông vàng trong làng môi giới mại dâm': Kẻ là 'thánh nói đạo lý' trên mạng, kẻ là sinh viên nghèo lên Sài Gòn 'khởi nghiệp' bán bún đậu
Lục Triều Vỹ khi còn là hot teen.

Cùng với lợi thế có người chị gái cũng từng là 1 hot girl trong làng giải trí, Lục Triều Vỹ nhanh chóng tiến thân vào làng giải trí và có chỗ đứng nhất định khi "tú ông" này từng được xem là một biểu tượng thời trang của giới trẻ Việt Nam bởi phong cách thời trang ổn định.

Tuy nhiên, sau 4 "năm biến mất" khỏi giới giải trí, khi đang trong thời kì đỉnh cao sự nghiệp, có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí, "hot teen" Lục Triều Vỹ năm xưa đã lột xác thành người mẫu nội y nam tính, táo bạo.

Hành trình sa ngã của những 'tú ông vàng trong làng môi giới mại dâm': Kẻ là 'thánh nói đạo lý' trên mạng, kẻ là sinh viên nghèo lên Sài Gòn 'khởi nghiệp' bán bún đậu - 1
Sau gần 4 năm mất tích trong giới giải trí, Lục Triều Vỹ lột xác trở thành người mẫu nội y đầy nam tính.

Trên trang cá nhân của mình, nam người mẫu thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống cực kỳ sang chảnh với xế hộp tiền tỷ, loạt đồ hiệu đắt đỏ. Và đặc biệt "tú ông" này luôn thể hiện mình thuộc tuýp người hay nói đạo lý, giảng đạo đức với những câu nói đầy "triết ký" về cuộc sống.

Hành trình sa ngã của những 'tú ông vàng trong làng môi giới mại dâm': Kẻ là 'thánh nói đạo lý' trên mạng, kẻ là sinh viên nghèo lên Sài Gòn 'khởi nghiệp' bán bún đậu - 2
Trên trang cá nhân, "tú ông" Lục Triều Vỹ thể hiện mình là người sống có đạo lý...
Hành trình sa ngã của những 'tú ông vàng trong làng môi giới mại dâm': Kẻ là 'thánh nói đạo lý' trên mạng, kẻ là sinh viên nghèo lên Sài Gòn 'khởi nghiệp' bán bún đậu - 3
thường xuyên đăng tải những câu nói đậm chất triết lý về cuộc sống.
Hành trình sa ngã của những 'tú ông vàng trong làng môi giới mại dâm': Kẻ là 'thánh nói đạo lý' trên mạng, kẻ là sinh viên nghèo lên Sài Gòn 'khởi nghiệp' bán bún đậu - 4
Những câu nói đậm chất "đạo lý" của tú ông khiến nhiều người phải "gật dù đồng tình" nhưng...
Hành trình sa ngã của những 'tú ông vàng trong làng môi giới mại dâm': Kẻ là 'thánh nói đạo lý' trên mạng, kẻ là sinh viên nghèo lên Sài Gòn 'khởi nghiệp' bán bún đậu - 5
sự thật đằng sau đó con người đó của tú ông lại khiến nhiều người ngã ngửa.

Làm việc với công an, Vỹ cho biết mình từng tìm hiểu và có biết về hoạt động mại dâm khi ở Singapore.

Về Việt Nam, dựa vào lĩnh vực làm việc là người mẫu ảnh, tham gia MV ca nhạc, vĩ tiếp xúc với giới người mẫu, diễn viên, hoa hậu trong showbiz nên bắt đầu đứng ra móc nối "đào" để tiếp các doanh nhân nhiều tiền.

Kiều Đại Dũ - Từ 'sinh viên nghèo' bán bún đậu mắm tôm đến đường dây bán dâm nghìn đô

Trong những năm về trước, khi nói đến khi những tú ông, tú bà có tiếng trong giới môi giới mại dâm không thể không nhắc đến Kiều Đại Dũ - tú ông mang vỏ bọc sinh viên nghèo khó.

Theo hồ sơ của công an, Dũ vốn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp khoa Công nghệ và quản lý môi trường của một trường ĐH tại TP.HCM.

Thông tin trên Người đưa tin cho biết, Kiều Đại Dũ sinh ra, lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở TP. Quy Nhơn (Bình Định).

Hành trình sa ngã của những 'tú ông vàng trong làng môi giới mại dâm': Kẻ là 'thánh nói đạo lý' trên mạng, kẻ là sinh viên nghèo lên Sài Gòn 'khởi nghiệp' bán bún đậu - 6

Sau khi đỗ đại học, Dũ theo học Đại học Văn Lang TP. HCM. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống sinh viên khổ cực, Dũ phải làm mọi nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và đóng tiền học phí, từ lái xe ôm đến quản lý cho quán bún đậu mắm tôm cho người thân ở quận 12, TP.HCM

Trong quá trình chạy xe ôm làm thêm, Dũ dần quen biết các chân dài sau khi thường xuyên chở "gái bán hoa" đến các khách sạn tại trung tâm TP. HCM để bán dâm.

Từ đây, Dũ bắt đầu "học hỏi" cách thức hoạt động cũng như nắm bắt thông tin về 1 số cô gái bán dâm rồi thành lập nên đường dây riêng của mình.

Hành trình sa ngã của những 'tú ông vàng trong làng môi giới mại dâm': Kẻ là 'thánh nói đạo lý' trên mạng, kẻ là sinh viên nghèo lên Sài Gòn 'khởi nghiệp' bán bún đậu - 7
Những MC, hoa hậu... trong đường dây của tú ông Kiều Đại Dũ bị bắt giữ.

Khi đã có kinh nghiệm điều chân dài cho khách, Dũ bắt đầu liên hệ với 1 số đối tượng chăn dắt với các chân dài nổi tiếng gồm: á hậu, người mẫu, diễn viên, MC…. để thu lợi lớn hơn.

Những chân dài là hot girl, sinh viên... sẽ có mức giá từ 300 – 1.000 USD/lượt. Nhưng nếu chân dài thuộc hạng á hậu, người mẫu, diễn viên, MC… sẽ có mức giá từ 7.000-20.000 USD/lượt. Bất ngờ hơn, nếu chân dài đi qua đêm thì giá sẽ nhân 3 lần, hay đi dạng sextour hơn 1 ngày đêm thì giá sẽ nhân gấp nhiều lần, nguồn trên cho biết.

Trước đó như đã thông tin, chiều 12/7 Bộ Công an phối hợp cùng Công an phường Bến Nghé (quận 1) đã ập vào 1 khách sạn hạng sang tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 cô gái là diễn viên, người mẫu đang bán dâm cho khách làng chơi với gía 18.000-30.000 USD.

Trong số các cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm, có 1 người được cho là Hoa hậu người Việt tại nước ngoài, 2 trường hợp còn lại là người mẫu.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vẫn đăng khẩn trương mở rộng điều tra, lấy lời khai những người liên quan.

Theo A.T (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/hanh-trinh-sa-nga-cua-nhung-tu-ong-vang-trong-lang-moi-gioi-mai-dam-ke-la-thanh-noi-dao-ly-tren-mang-ke-la-sinh-vien-ngheo-len-sai-gon-khoi-nghiep-ban-bun-dau-22202013720622866.htm