Pháp luật

Hành trình giải mã 2 vụ trộm hiệu vàng ở Nghệ An

Trong thời gian từ 2015 đến đầu 2018, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các hiệu vàng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng tài sản bị kẻ gian lấy trộm có giá trị rất lớn, kẻ gian sử dụng phương thức, thủ đoạn mang tính chuyên nghiệp, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Những vụ trộm vàng "bí ẩn"

Ngày 21-12-2015, Công an thị xã Thái Hòa nhận được thông tin tại hiệu vàng Bích Hải, khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu (Thị xã Thái Hòa) bị kẻ gian phá cửa sổ tầng hai, đột nhập vào bên trong vô hiệu hóa hệ thống camera, cạy phá tủ trưng bày và lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng, có giá trị gần 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Thái Hòa và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy xét. Tuy nhiên, tại thời điểm đó kẻ gian thực hiện trộm tài sản theo cách rất chuyên nghiệp. Kẻ trộm đã xóa hầu hết dấu vết để tại hiện trường, gây án vào thời điểm lúc rạng sáng nên không có ai biết sự việc diễn ra. Vì vậy việc tìm ra thủ phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Gần 3 năm sau, vào ngày 29-3-2018, tại hiệu vàng Ngọc Khanh, có địa chỉ khối 3, thị trấn Tân Kỳ (Nghệ An), cũng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm vàng, có giá trị gần 700 triệu đồng. Kẻ gian cũng vô hiệu hóa hệ thống camera trước khi cạy tủ lấy tài sản.

Xác định tính chất nghiêm trọng của các vụ án trên, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để tập trung mọi lực lượng, phương tiện, biện pháp để điều tra, làm rõ, bắt giữ thủ phạm.

Hành trình giải mã 2 vụ trộm hiệu vàng ở Nghệ An
Hiệu vàng Bích Hải, thị xã Thái Hòa bị mất trộm vàng vào ngày 21-12-2015.

Giải mã các vụ trộm

Trong quá trình điều tra, có những thời điểm ban chuyên án tưởng như đã lần ra được đối tượng, tuy nhiên do đối tượng hoạt động lưu động với phương thức, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt nên việc điều tra vụ trộm tiệm vàng gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc đang "bế tắc" thì ban chuyên án nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về việc Công an tỉnh Lai Châu có bắt giữ một đối tượng trộm hiệu vàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngay lập tức, ngày 18-12-2018, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp đến tỉnh Lai Châu để xác minh thông tin về đối tượng.

Đến ngày 20-12-2018, với sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1987, trú tại đội 2, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là người trực tiếp thực hiện vụ trộm cắp vàng tại hiệu vàng Ngọc Khanh ở thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An vào ngày 29-3-2018.

Theo đó, tại Công an tỉnh Lai Châu, đối tượng Nguyễn Văn Năm khai nhận vào khoảng 6h ngày 28-3-2018, bắt xe khách từ bến xe Mỹ Đình vào tỉnh TP Vinh, sau đó bắt xe buýt đi lên huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để tìm hiệu vàng sơ hở nhằm trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 00h30' ngày 29-3-2018, Năm trèo lên tầng 4 hiệu vàng Ngọc Khánh rồi phá cửa đột nhập vào trong hiệu vàng. Sau đó, Năm dùng tô vít cạy bung 3 ngăn đựng bạc và vàng, lấy tài sản trong đó, rồi theo đường cũ tẩu thoát ra ngoài. Gây án xong, Năm chạy lên thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, rồi đi đường tiểu ngạch sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bán toàn bộ số vàng, bạc trộm được với giá 120 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Năm đã tiêu xài hết.

Với những tài liệu thu thập được, lời khai của Nguyễn Văn Năm trong vụ trộm tại huyện Tân Kỳ, khi so sánh với hiện trường vụ trộm tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An vào năm 2015, Ban chuyên án thấy có nhiều điểm tương đồng nhau, nhất là các dấu vết chân để lại hiện trường.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Ban chuyên án một mặt củng cố hồ sơ, tài liệu về hành vi trộm cắp tài sản của Năm tại hiệu vàng Ngọc Khánh ở huyện Tân Kỳ, mặt khác phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lai Châu sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập thêm thông tin, tài liệu nhằm tiếp tục đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Năm.

Hành trình giải mã 2 vụ trộm hiệu vàng ở Nghệ An - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Năm.

Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin, tổ công tác nhận định chính Nguyễn Văn Năm đã thực hiện vụ trộm tại hiệu vàng Bích Hải, cách đây 3 năm. Tuy vậy, với bản chất lì lợm và kinh nghiệm đối phó với các hoạt động điều tra, Nguyễn Văn Năm vẫn ngoan cố, không khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại hiệu vàng Bích Hải. Ngày 28-5 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) tiếp tục cử một tổ công tác đến Trại tạm giam T16 – Bộ Công an để trực tiếp đấu tranh với đối tượng Năm.

Sau hơn 5 tháng kiên trì đấu tranh, thu thập thông tin tài liệu, chứng cứ, cộng với sử dụng khôn khéo, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã buộc Nguyễn Văn Năm phải khai báo chính là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại hiệu vàng Bích Hải vào ngày 21-12-2015.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 20-12-2015, Năm đi xe khách từ Hà Nội vào Nghệ An với mục đích là tìm các hiệu vàng sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 23h cùng ngày, Năm đi bộ trên tuyến đường thuộc địa phận phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa) thì phát hiệu hiệu vàng Bích Hải có nhiều điều kiện thuận lợi để đột nhập trộm cắp tài sản.

Chờ thời điểm thuận lợi, Năm đi bộ đến trước cửa hiệu, tháo giày, mặc áo khoác chống nắng, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, tất tay và theo cây bàng (trước nhà) lên tầng 3 của hiệu vàng Bích Hải. Từ tầng 3, Năm phá cửa nhưng không phá được nên trèo xuống tầng 2 cạy bung cánh cửa sổ. Tiếp đó, Năm dùng lưỡi cưa sắt cưa một thanh song gỗ của cửa sổ rồi đột nhập vào trong hiệu vàng.

Nam xuống tầng 1 nơi trưng bày trang sức vàng, bạc, rút dây cắm điện của hệ thống Camera an ninh, dùng tô vít mang theo cậy bung 3 tủ để trang sức, lấy trộm 500 dây chuyền vàng, 100 lắc tay vàng, 50 kiềng đeo cổ bằng vàng, 20 mặt dây chuyền bằng vàng (gồm các loại: vàng Ý, vàng Trắng) và 12 kiềng đeo cổ bằng vàng 999. Gây án xong, Năm bắt xe lên thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc bán toàn bộ số vàng trộm cắp được hơn 1,2 tỷ đồng.

Những lời khai của Năm hoàn toàn phù hợp với các dấu vết để lại hiện trường và biến động hiện trường cũng như đường tẩu thoát của đối tượng.

Ngày 7-6, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Thái Hòa, Công an huyện Tân Kỳ.

Theo Đức Vũ (CAND Online)