Pháp luật

Hàng trăm công an được huy động bắt kẻ cầm đầu phóng hoả đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt giữ kẻ cầm đầu phóng hoả đốt nhà Thiếu tá Công an, đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt (Cần Thơ).

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý điều tra vụ án cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn quận Thốt Nốt, Cần Thơ.

Hàng trăm công an được huy động bắt kẻ cầm đầu phóng hoả đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự
(Từ trái qua) Các nghi can Xuân, Nguyên, Hải bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 26/3, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam là Trần Công Xuân (Chín Xuân, 52 tuổi, ngụ khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt). Trần Công Xuân bị nghi là người cầm đầu vụ đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt vào tháng 9/2020.

Hàng trăm công an được huy động bắt kẻ cầm đầu phóng hoả đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự - 1

Hàng trăm công an được huy động bắt kẻ cầm đầu phóng hoả đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự - 2
Cảnh sát tiến hành khám xét nhà của bị can Xuân

Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đã thu được nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.

Hàng trăm công an được huy động bắt kẻ cầm đầu phóng hoả đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự - 3
Tang vật liên quan đến vụ án thu được trong nhà của Xuân.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/9/2020, nhà của thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt ở phường Trung Kiên, bị người khác phóng hỏa. Vụ hỏa hoạn được dập tắt kịp thời, không có thương vong về người.

Sau một quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tài Nguyên (SN 2000, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) và Hồ Thanh Hải (SN 1988, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ). Trong đó, Nguyên đang chấp hành án trong một vụ án cố ý gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)