Pháp luật

Hàng trăm cảnh sát đột kích cơ sở cai nghiện ma túy 'chui' ngụy trang trong tiệm bán đồ nội thất

Kiểm tra cơ sở cai nghiện hoạt động trái phép, lực lượng chức năng phát hiện 91 người đang nằm la liệt trong các phòng, cai nghiện ma túy "chui" với trang thiết bị nghèo nàn.

Sáng nay, ngày 26/5, Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở LĐ-TB&XH bất ngờ kiểm tra một cửa hàng trưng biển kinh doanh gỗ nội thất nhưng bên trong làm nơi cai nghiện ma túy trái phép.

Hàng trăm cảnh sát đột kích cơ sở cai nghiện ma túy 'chui' ngụy trang trong tiệm bán đồ nội thất
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở cai nghiện ma túy chui.
Hàng trăm cảnh sát đột kích cơ sở cai nghiện ma túy 'chui' ngụy trang trong tiệm bán đồ nội thất - 1
Lực lượng chức năng đưa những người cai nghiện chui về cơ quan điều tra lấy lời khai.

Cụ thể, đoàn thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai cùng sự hỗ trợ gần 100 trinh sát hình sự, cơ động... bất ngờ kiểm tra căn nhà của ông Đ.V.T (54 tuổi) tại phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, phát hiện hơn 90 thanh niên đang làm la liệt, cai nghiện ma túy trong nhiều phòng.

Căn nhà này do Nguyễn Anh Khoa (ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) thuê lại của ông Đỗ Việt Tuấn (54 tuổi) để làm cơ sở cai nghiện. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tuấn khai nhận cho Nguyễn Anh Khoa thuê lại nhà làm nơi cai nghiện. Mỗi tháng cơ sở này thu tiền một người từ 500 đến 1,5 triệu đồng. Nơi đây thiếu trang thiết bị cai nghiện, chỉ có thuốc cảm, thuốc ngủ, đau bụng, giảm đau và thuốc thông thường.

Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cơ sở cai nghiện "chui "này hoạt động từ tháng 10/2019 đến nay, không có giấy phép, phác đồ điều trị và cắt cơn, giảm độc…

Tại cơ quan công an, ông Khoa khai ban đầu chỉ tổ chức cai nghiện cho một số người ở TP Biên Hòa, sau đó nhiều người từ các nơi khác hay tin đã tìm đến.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra để xử lý trường hợp vi phạm này.

PTH (Nguoiduatin.vn)