Pháp luật

Hàng loạt vụ quấy rối tình dục trẻ em gây chấn động

Trong thời gian gần đây, liên tiếp các vụ quấy rối tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn cả nước khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng. 

Trong thời gian gần đây, liên tiếp các vụ quấy rối tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn cả nước khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng. Đáng chú ý, trong nhiều sự việc, mặc dù có quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân nhưng những kẻ bệnh hoạn vẫn quấy rối tình dục trẻ em khiến dư luận thêm căm phẫn.

Đầu tiên phải kể đến trường hợp của cháu T.Y.N (SN 2008), con gái chị Nguyễn Thị L (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Theo đơn tố giác của gia đình chị L gửi tới cơ quan chức năng, chị L tố giác Cao Mạnh H (SN 1983, tạm trú Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội, trước đó là một nhân viên ngân hàng) có hành vi dâm ô với con gái của chị.

hang loat vu quay roi tinh duc tre em gay chan dong hinh anh 1
Gia đình chị L quá mệt mỏi với những gì phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, khi con gái chị bị Cao Mạnh H xâm hại khiến cháu hoảng loạn.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 8.1.2017, lúc này Y.N đến nhà bác ruột chơi cùng các bạn. Tại đây, H đã rủ các cháu chơi trò “bắt cóc, trốn tìm”.

Theo trình bày của gia đình nạn nhân, lợi dụng sự ngây thơ của Y.N, H đã dụ dỗ và bế bé gái 8 tuổi  vào sân trong ngách 250/31/41 Tân Mai để giở trò đồi bại. H đã dùng vũ lực, ép buộc cháu quan hệ, làm cháu đau đớn tại bộ phận sinh dục.

Y.N có kêu cứu nhưng bạn bè chơi cùng nghĩ là đang chơi nên không ai để ý. Khi đó chỉ có hai cháu M.Q và cháu B phát hiện ra, đã dùng chổi và dép đánh vào lưng của H thì H mới thả con Y.N ra. 

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, gia đình chị L đã trình báo tới cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ sự việc.

Mặc dù sự việc xảy ra đã lâu nhưng chưa được xử lý khiến dư luận bức xúc, đến hôm qua (13.3), cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã chính thức khởi tố hình sự vụ án Dâm ô với trẻ em, xảy ra trên địa bàn phường Thịnh Liệt (Q.Hoàng Mai) để điều tra làm rõ sự việc.

Bảo vệ dâm ô hàng loạt học sinh bán trú

Sự việc chấn động được phát hiện vào tháng 3.2016, tại trường Tiểu học bán trú La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Các em học sinh bị xâm hại đều ở từ 9 đến 10 tuổi, là người dân tộc thiểu số.

Theo ông Cao A Củi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học bán trú La Pán Tẩn, nhiều học sinh nữ ở trường có biểu hiện lạ, một vài em còn nghỉ học và nhất quyết không chịu đến trường nên nhà trường cùng chính quyền địa phương đã đến tận nhà vận động, thăm hỏi.

Trường Tiểu học bán trú La Pán Tẩn

Trong quá trình này, các em đã tiết lộ sự việc bị bảo vệ trường là Đỗ Văn Nam liên tục có các hành vi dâm ô. Đặc biệt, có một số em đã bị tên này lạm dụng suốt 3 năm, tuy nhiên vì quá sợ hãi đã không dám tố cáo.

Kết quả xác minh ban đầu từ lực lượng công an cho thấy, có ít nhất 5 em học đã lên tiếng tố cáo bị ông Nam dở trò đồi bại.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng địa phương cho biết, đã xác định có tới trên 20 học sinh đã bị Nam thực hiện hành vi dâm ô bằng các hình thức khác nhau. Hầu hết các em học sinh này có độ tuổi từ 9 đến 10 tuổi và là người dân tộc Mông. Ngày 30.3, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nam để điều tra.

Thầy giáo bị gia đình học trò tố dâm ô

Ngày 1.4.2016, Công an huyện Sa Pa (Lào Cai) cho hay, đơn vị này đang tạm giữ ông A.Q.S (giáo viên Trường tiểu học Bản Khoang, Sa Pa) để điều tra.

 

Theo nguồn tin, ông S bị gia đình một nữ sinh lớp 5 trường tiểu học trên tố giở trò đồi bại. Được biết, khoảng đầu tháng 3.2016, một nữ sinh theo học bán trú tại trường tiểu học Bản Khoang đã bỏ về nhà.

Nữ sinh này cho biết, bản thân sợ đến trường vì thầy S dâm ô. Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo thầy S. Sự việc đã khiến dư luận địa phương bất bình và yêu cầu xử lý nghiêm người thầy giáo không đúng chuẩn mực nếu sự thật đúng như vậy.

Thầy giáo bị tố cưỡng ép trò quan hệ vào ngày truyền thống của ngành

Ngày 27.1.2016, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam thầy giáo Phạm Gia Th vì đã giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 7 của mình. Theo tố cáo của nạn nhân, em đã bị thầy Th cưỡng ép thực hiện hành vi đồi bại tại nhà riêng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2012 và tiếp tục nhiều lần cho tới thời điểm năm 2016.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao dính án vì hiếp dâm trẻ em

Người này chính là ông Lương Quốc Dũng. Lúc bị bắt vào ngày 19.2.2004, ông Dũng đang đương chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao. Ông bị bắt với cáo buộc hiếp dâm trẻ em sau khi cảnh sát điều tra theo đơn tố cáo của người nhà một bé gái 13 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng thừa nhận có quan hệ với bé gái vào ngày 30.12.2003 tại khách sạn Eden, Hà Nội. Người môi giới cho ông Dũng trong vụ án xâm hại này cũng đã tới cơ quan điều tra đầu thú ngay sau đó.

Ngày 29.10.2004 tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội phạt ông Dũng 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Ông Dũng làm Phó chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục - Thể thao từ năm 1998,  từng là Trưởng các tiểu ban Vận động tài trợ, Tài chính, Cơ sở vật chất SEA Games 2003.

Theo Hòa Nguyễn (Dâm Việt)