Pháp luật

Ham tiền của người phụ nữ lạ, nam thanh niên bất chấp đưa 6 cô gái vượt sông sang Lào

Nam thanh niên 30 tuổi ở tỉnh Quảng Trị đã thuê người đưa 6 cô gái vượt sông Sê Pôn, xuất cảnh trái phép sang Lào sau khi được một phụ nữ lạ mặt trả công 2 triệu đồng.

Ngày 30-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt quả tang các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29-6, tại bờ sông Sê Pôn (thuộc khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Song Lam (38 tuổi, ngụ tại khóm Duy Tân) đang tổ chức đưa 6 cô gái xuất cảnh trái phép sang Lào.

Ham tiền của người phụ nữ lạ, nam thanh niên bất chấp đưa 6 cô gái vượt sông sang Lào
6 cô gái được các đối tượng đưa sang Lào trái phép trong đêm. (Ảnh: Đình Tiến)

Qua khai thác nhanh, Lam khai nhận được Phạm Viết Tường (30 tuổi, ngụ khóm Duy Tân) thuê đưa 6 cô gái xuất cảnh trái phép qua Lào. Lực lượng biên phòng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Phạm Viết Tường ngay trong ngày 29-6.

Bước đầu, Phạm Viết Tường khai nhận vào ngày 28-6, có một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) hỏi và thuê Tường đưa 6 cô gái trên qua Lào với giá 2 triệu đồng. Sau khi thống nhất giá cả, Tường đã bàn bạc với Lam đưa 6 cô gái đến bờ sông Sê Pôn rồi lén lút đưa qua bên kia biên giới.

Tính đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã lập 86 chốt cố định trên tuyến biên giới Việt - Lào với 425 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Cùng với lực lượng biên phòng, gần 200 quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này cũng được tăng cường lên các chốt, cùng chống dịch Covid-19. Các lực lượng tại chốt hằng ngày phân công nhau túc trực 24/24 giờ nhằm siết chặt vùng biên.

Theo Đức Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/ham-tien-cua-nguoi-phu-nu-la-nam-thanh-nien-bat-chap-dua-6-co-gai-vuot-song-sang-lao-20210630163547083.htm