Pháp luật

Hai vụ giết người trong cùng một ngày: Nghẹt thở truy bắt đối tượng

Vào lúc 4h sáng nay (17.7), tại khu vực biên giới Móng Cái, hàng chục chiến sỹ gồm các lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức vây bắt được đối tượng Hoàng Văn Bằng (SN 1968, trú tại thôn Cái Đước, xã Tiến Tới, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), nghi phạm trong vụ giết người tình dã man vào đêm 15.7.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào lúc 22h45 ngày 15.7, tại số nhà 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà (Hải Hà, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Hồng Thị Thủy (sinh năm 1985, trú cùng địa chỉ là căn nhà của bố mẹ đẻ) bị đâm, chém bằng nhiều nhát dao khiến chị Thủy tử vong tại chỗ. Nghi phạm Hoàng Văn Bằng là người tình của nạn nhân, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai vụ giết người trong cùng một ngày: Nghẹt thở truy bắt đối tượng
Nhà số 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, nơi xảy ra vụ án mạng thứ hai.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh: Nghi phạm Hoàng Văn Bằng sau khi gây án đã dùng xe máy của chị Thủy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng đi theo đường vành đai biên giới từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà) xuống xã Bắc Sơn (Móng Cái) ẩn náu. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng Bằng đã gọi điện cho chị gái ruột lấy chồng bên Trung Quốc với mục đích tìm đường trốn sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sau khi ẩn náu 1 ngày tại xã Bắc Sơn, vào tối 16.7, Bằng di chuyển ra khu vực giáp cửa khẩu để tìm đường vượt biên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an, Biên phòng Quảng Ninh đã xác định đối tượng đang ở gần khu vực cửa khẩu Móng Cái. Các lực lượng tổ chức vây bắt, tuy nhiên đối tượng bỏ chạy, nhảy lên xe khách đi về hướng TP.Hạ Long.

Hai vụ giết người trong cùng một ngày: Nghẹt thở truy bắt đối tượng - 1
Vụ án xảy ra vào đêm 15.7 đã làm rúng động, xôn xao dư luận huyện Hải Hà.

Lưới trời lồng lộng, kẻ thủ ác không dễ bề trốn thoát. Vào lúc 4h sáng nay (17.7), lực lượng Công an Hải Hà, phối hợp cùng Công an Móng Cái và Phòng Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã vây bắt được đối tượng Hoàng Văn Bằng tại địa bàn Móng Cái.

Một lãnh đạo Công an huyện Hải Hà thông tin với Dân Việt: Bước đầu đối tượng Bằng đã khai nhận, trong quá trình sống cùng chị Thủy như vợ chồng (đã có với nhau 1 con chung) xảy ra nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm vào tối 15.7, sau khi cãi vã, đối tượng Bằng đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị Thủy, khiến chị gục chết tại chỗ.

Hai vụ giết người trong cùng một ngày: Nghẹt thở truy bắt đối tượng - 2

Nói về uẩn khúc của vụ án, vị lãnh đạo Công an này cho hay: Nghi phạm Hoàng Văn Bằng dù đã có vợ ở cùng xã, nhưng vẫn quan hệ ngoài vợ chồng với chị Thủy. 2 người có với nhau một con chung. Bằng chưa hề có tiền án tiền sự, làm nghề đánh bắt hải sản tự nhiên trên biển, lâu lâu lại về nhà một lần.

Hiện Công an Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để đưa nghi phạm Hoàng Văn Bằng ra trước pháp luật.

Theo Nguyễn Quý (Dân Việt)