Pháp luật

Hai thiếu nữ mâu thuẫn, huy động hàng chục thanh thiếu niên đi 'quyết chiến'

Hai thiếu nữ xảy ra mâu thuẫn với nhau rồi mỗi người gọi thêm gần chục thanh thiếu niên mang theo hung khí hẹn nhau để giải quyết.

Ngày 14-12, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, Đội cảnh sát hình sự đang làm việc với 8 thanh thiếu niên để xử lý hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hai thiếu nữ mâu thuẫn, huy động hàng chục thanh thiếu niên đi 'quyết chiến'
Camera ghi lại cảnh các đối tượng đuổi đánh nhau - Ảnh: Công an Dĩ An.

Theo điều tra, tối 12-12 Công an P.Dĩ An nhận được tin báo về việc nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh chém nhau giải quyết mâu thuẫn tại gần TTTM VinCom thuộc KP.Thống Nhất 1, P.Dĩ An.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Dĩ An đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, tổ công tác đã nhanh chóng xác định và đưa về trụ sở làm việc 08 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc gồm: Phan Gia Bảo (SN 2006), Đỗ Hoàng Anh Nhật (SN 2006), Trương Anh Dũng (SN 2005), Hồ Quang Vinh (SN 2006), Lê Phạm Như Ý (SN 2006), Trương Giai Nhi (SN 2008), Nguyễn Hoàng Lâm (SN 2006), Cao Hoàng Huy (SN 2005).

Hai thiếu nữ mâu thuẫn, huy động hàng chục thanh thiếu niên đi 'quyết chiến' - 1
8 thanh thiếu niên độ tuổi 16-17 được đưa về trụ sở Công an - Ảnh: Công an Dĩ An.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do mẫu thuẫn giữa Gia Bảo, Như Ý với L.T.N.Q (SN 2004) nên hai bên rủ thêm người hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm Gia Bảo đã bàn bạc, chuẩn bị dao tự chế, ống tuýp sắt… đến điểm hẹn để rượt đuổi, đánh chém nhóm của Q.

Hậu quả đã làm 1 thanh niên trong nhóm của Q bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

Đội Cảnh sát hình sự đề nghị các đối tượng liên quan nhanh chóng đến Công an TP Dĩ An đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Đ. Dự (Công An TP HCM)




https://congan.com.vn/vu-an/hai-thieu-nu-mau-thuan-huy-dong-them-nhieu-thieu-nien-di-quyet-chien_141144.html