Pháp luật

Hai thiếu niên trộm xe máy nhờ 'học nghề' phá khóa trên YouTube

Hai trộm 'nhí' đều thuộc dạng lười học, ham chơi nên đã lên mạng tìm hiểu "ngón nghề" phá khóa, sau đó trộm xe để làm phương tiện đi lại cho "bằng bạn bằng bè".

Ngày 15/11, Công an quận Hải Châu cho biết, đã thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ việc 2 thiếu niên có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 4h ngày 11/11, Công an phường Hòa Thuận Đông tiếp nhận tin báo của ông Dương Quang Đ. (1967, trú phường Hòa Thuận Đông) về việc bị mất xe máy hiệu Yamaha Sirius, BKS 43S9-0206. Theo nội dung trình báo, ông Đ. để chiếc xe trước nhà, từ đêm ngày 10/11, đến rạng sáng hôm sau thì phát hiện bị mất.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã cử cán bộ đến hiện trường tiến hành thu thập thông tin ban đầu và tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm.

Tiến hành trích xuất camera, Công an phường Hòa Thuận Đông đã "khoanh vùng" được đối tượng Đ.N.T. (SN 2007, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) có dấu hiệu nghi vấn.

Tiếp tục điều tra, đến sáng ngày 13/11, lực lượng chức năng đã làm rõ "đạo chích" gây ra vụ trộm chính là Đ.N.T. và L.T.Q.M. (2008, trú phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu).

Hai thiếu niên trộm xe máy nhờ 'học nghề' phá khóa trên YouTube
Hai thiếu niên bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi được triệu tập để làm việc, 2 thiếu niên đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, để có phương tiện đi lại cho "bằng bạn bằng bè", T. và M. đã học cách phá khóa xe từ các video hướng dẫn trên mạng YouTube.

Khoảng 0h30 ngày 11/11, T. và M. đã rủ nhau đi bộ dạo quanh các ngõ hẻm để tìm "săn mồi". Đến 3h sáng cùng ngày, cả hai phát hiện chiếc xe máy của ông Đ. để trước nhà mà không khóa cổ nên quyết đinh "ra tay". Chiếc xe máy bị trộm được mang giấu tại địa chỉ K266 Hoàng Diệu (Đà Nẵng), T. và M. dự định chờ khi sự việc lắng xuống sẽ sử dụng.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác, công an xác định T. đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn quận Sơn Trà, quận Hải Châu, đã từng bị Công an quận Hải Châu mời làm việc nhiều lần.

Trong khi M. cũng là thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật có trong hồ sơ quản lý của Công an phường Hòa Minh.

Công an phường Hòa Thuận Đông sau đó đã thu hồi tài sản bị trộm cắp, đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an quận Hải Châu điều tra theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hai-thieu-nien-trom-xe-may-nho-hoc-nghe-pha-khoa-tren-you-tube-a363466.html