Pháp luật

Hai thanh niên đến Đà Nẵng cho vay nặng lãi 365% mỗi năm

Hưng và Tuấn đến Đà Nẵng thuê trọ và đi phát, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền không thế chấp.

Ngày 28/12, công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự Ngô Trung Hưng (22 tuổi, trú TP Hải Phòng) và Nguyễn Lương Đức để điều tra hoạt động "tín dụng đen".

Công an cho biết, Hưng và Tuấn đến Đà Nẵng thuê trọ trên đường Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà), sau đó đi phát, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền không thế chấp. Thủ tục đơn giản chỉ với CMND, hộ khẩu và giấy viết tay nhận nợ.

Hai thanh niên đến Đà Nẵng cho vay nặng lãi 365% mỗi năm
Từ trái qua, Hưng và Đức tại cơ quan công an. Ảnh: N.T.

Khi kiểm tra hành chính nơi hai thanh niên ở, công an đã thu giữ nhiều hồ sơ khách hàng vay, USB và máy tính chứa dữ liệu liên quan đến hoạt động vay, hộp lăn tay. Trong đó mức lãi suất cao nhất nhóm này đưa ra là 365% mỗi năm với những trường hợp khách vay trong vòng 20 ngày.

Theo xác định ban đầu, có 16 người đã vay tiền từ Hưng và Đức từ 5 đến 30 triệu đồng, trong đó có nhiều người đã vay nhiều lần.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trước đó tại chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri hôm 6/11, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc công an Đà Nẵng, cho biết từ đầu năm đến nay thành phố xảy ra 46 vụ như đòi nợ, gây thương tích, bắt giữ người trái phép, khủng bố tinh thần.

Công an Đà Nẵng đã nắm danh sách 262 người Đà Nẵng tham gia với 64 người tại Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng lập ra những đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. "Cảnh sát sẽ mật phục để xử lý những trường hợp dán tờ rơi, quảng cáo cho vay nặng lãi...", Tướng Viên nói.

Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)