Pháp luật

Hai thanh niên bị đâm tử vong khi chặn xe để đánh người

Bực tức vì mâu thuẫn trong quán karaoke, Kiệt và Chiến đã chặn đường nhóm của đối phương để đánh, không ngờ bị đâm nhiều nhát khiến cả 2 tử vong.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Khánh Văn (24 tuổi) và Thạch Sốc (24 tuổi, cùng ngụ Trà Vinh) để điều tra hành vi giết người.

Hai thanh niên bị đâm tử vong khi chặn xe để đánh người
Hai đối tượng gây án bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, chiều tối ngày 4/12, Huỳnh Quốc Kiệt (17 tuổi, quê Đồng Tháp) và Phan Văn Chiến (37 tuổi) cùng nhóm bạn đi hát tại một quán karaoke ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đến khuya cùng ngày, nhóm Kiệt xuống nhà xe của quán karaoke lấy xe ra về thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Bùi Khánh Văn và Thạch Sốc. Sau màn cự cãi, 2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Sau khi lấy xe ra về thì nhóm của Kiệt tiếp tục rượt nhóm của Văn trên đường. Khi đã đuổi kịp, 2 bên lao vào hỗn chiến. Bất ngờ, Văn và Sốc đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Kiệt và Chiến khiến hai thanh niên này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Văn và Sốc rời khỏi hiện trường rồi lẩn trốn tại thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) và huyện Củ Chi (TP HCM).

Nhận tin báo, công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng. Không lâu sau, cả 2 nghi phạm đều bị các trinh sát bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hai-thanh-nien-bi-am-tu-vong-khi-chan-xe-e-anh-nguoi-a364937.html