Pháp luật

Hai 'sát thủ tuổi teen' đâm gục tài xế Grab để cướp chia nhau 40 năm tù

Hai kẻ nghiện game đâm gục tài xế Grab, cướp xe máy bán lấy tiền đi mua sắm quần áo và chơi game.

Ngày 30/11, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án tài xế Grab bị đâm gục, cướp tài sản xảy ra vào tháng 7 vừa qua.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lưu Ngọc Vỹ (2003, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, Hiệp Hoà, Bắc Giang).

Hai 'sát thủ tuổi teen' đâm gục tài xế Grab để cướp chia nhau 40 năm tù
Các bị cáo tại tòa.

Theo truy tố, Giàng Seo Diu và Lưu Ngọc Vỹ là 2 đối tượng không nghề nghiệp, bỏ nhà đi lang thang tại Hà Nội và có quen biết nhau. Khoảng tháng 7/2020, 2 đối tượng bàn nhau đi cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu và chơi game.

Ngày 17/7, Diu mua một con dao và bàn bạc, thống nhất cùng Vỹ ra khu vực bến xe Mỹ Đình thuê 'xe ôm', lừa họ chở về nơi hoang vắng để ra tay.

Khoảng 1h30 phút ngày 19/7, Diu cùng Vỹ đến khu vực đường Tôn Thất Thuyết, thuê anh Nguyễn Văn Quyết (lái xe ôm công nghệ Grap) chở đi nhiều địa điểm khác nhau, sau đó chở đến đoạn đường đê sông Đuống.

Thấy đoạn đường vắng vẻ, không người qua lại, Diu yêu cầu anh Quyết dừng xe. Tại đây, Vỹ dùng 2 tay ôm anh Quyết để Diu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào vùng bụng và ngực anh Quyết.

Nghe anh Quyết van xin: “Tha cho anh, anh em mình không quen biết. Người anh có gì lấy đi, anh còn vợ con ở nhà”..., 2 đối tượng dừng tay, lục lấy 6,1 triệu đồng trong ví và xe máy của nạn nhân.

Sau đó, cả 2 đi cầm cố chiếc xe tại địa bàn tỉnh Bắc Giang được 4,5 triệu đồng rồi đi mua sắm quần áo mới rồi bắt xe về Hà Nội chơi game.

Do được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nên nạn nhân may mắn thoát chết. Quá trình giám định, cơ quan điều tra xác định anh Quyết bị tổn hại 52% sức khoẻ.

Tối 24/7, Diu và Sơn bị công an bắt giữ, còn Vỹ sau đó cũng ra cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra, công an xác định, sau khi gây án, Vỹ có kể lại cho Sơn biết toàn bộ sự việc. Dù biết tội ác của Diu, Vỹ nhưng Sơn đã không trình báo tới cơ quan công an.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Ngọc Vỹ 14 năm tù, Giàng Seo Diu bị tuyên 26 năm tù về tội “giết người" và "cướp tài sản”. Bị cáo Nguyễn Văn Sơn bị phạt 9 tháng tù treo về tội "không tố giác tội phạm".

Về trách nhiệm dân sự, Diu buộc phải bồi thường 130 triệu đồng cho bị hại. Vỹ phải bồi thường 70 triệu đồng.

PTH (Nguoiduatin.vn)