Pháp luật

Hải Phòng: Hàng chục côn đồ truy sát 2 cha con do mâu thuẫn đất đai

Tranh chấp mảnh đất cầm cố, hai cha con ông Hùng ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng bị nhóm giang hồ chém trọng thương, nguy kịch.

Nhập viện trong tình trạng mất máu cấp, 2 vết thương vùng đỉnh đầu chảy máu nhiều, 1 vết thương nghiêm trọng tại vùng cổ bàn tay bên trái, anh Đỗ Văn Trường (SN 1982, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) cùng cha là ông Đỗ Văn Hùng, 65 tuổi, đã được chuyển viện từ BVĐK Kiến An lên BV Hữu Nghị Việt Tiệp tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ BV Kiến An, chẩn đoán sau phẫu thuật cho thấy, bệnh nhân Đỗ Văn Trường bị đa tổn thương phức tạp, lóc da đầu phức tạp; vỡ xương đỉnh đầu, đa vết thương vùng mặt, gãy xương bàn tay; gãy xương đốt 5 ngón 2; đứt gân duỗi ngón 5 tay trái. Qua 5 ngày cấp cứu, điều trị tích cực tại BV Kiến An, gia đình anh Trường xin chuyển lên bệnh viện Việt Tiệp theo dõi tiếp.

Hải Phòng: Hàng chục côn đồ truy sát 2 cha con do mâu thuẫn đất đai
Nạn nhân Đỗ Văn Hùng nhập viện với những thương tích nặng do côn đồ tấn công

Về phần bệnh nhân Đỗ Văn Hùng, đã qua nguy hiểm và được chuyển viện lên BV Hữu Nghị Việt Tiệp theo dõi điều trị tiếp.

Hải Phòng: Hàng chục côn đồ truy sát 2 cha con do mâu thuẫn đất đai - 1
Hiện trường vụ côn đồ truy sát cha con ông Hùng. Ảnh cắt từ clip gia đình cung cấp

Chứng kiến vụ việc xảy ra với gia đình, bà Khổng Thị Ty (sinh năm 1955), mẹ đẻ của anh Đỗ Văn Trường kể lại: "Khoảng hơn 8 giờ, ngày 25/12, một nhóm khoảng 60-70 người mang kiếm, dao, gậy, rìu, đá… xông vào khu đất 1500m2 của gia đình, dùng máy xúc phá cổng bãi sắt mà Trường đã thuê của huyện An Lão từ năm 2010 đến nay. Khi xông vào bãi sắt, gặp chồng tôi là Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1954), chúng dùng tuýp sắt đánh vào lưng khiến ông Hùng ngã xuống đất. Tiếp đến, chúng dùng chai thủy tinh đập vào đầu làm chồng tôi ngất xỉu. Thấy bố bị đánh, Trường chạy ra chống đỡ và bị tấn công khiến nó phải chạy vào trong nhà. Các đối tượng vẫn không buông tha, tiếp tục truy sát, dùng giáo chọc, gậy… . đánh vào vùng đầu Trường. Lo sợ con trai bị đánh chết, tôi vội vàng nằm lên người con đỡ đòn và hô "Nó chết rồi". Lúc này, chúng mới dừng lại".

Theo bà Ty, người huy động nhóm đối tượng trên tới phong tỏa khu đất là bà H.T.N, trú tại thôn Hạ, xã Quang Trung

Tại Khoa Ngoại 12, BV Hữu Nghị Việt Tiệp, nạn nhân Đỗ Văn Trường cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc cha mình là ông Đỗ Văn Hùng có vay nợ của bà HTN. Để vay lãi được khoản tiền 2,4 tỉ, ông Hùng phải đem mảnh đất 1500m2 thế chấp cho bà HTN dưới hình thức chuyển nhượng tài sản trên đất (mảnh đất này đứng tên anh Trường thuê của UBND huyện An Lão). Sau đó, bà N. làm thủ tục đứng tên thuê khu đất đó. Tuy nhiên, trên thực tế khu đất vẫn do gia đình anh sử dụng, để rất nhiều cây cảnh có giá trị.

Hải Phòng: Hàng chục côn đồ truy sát 2 cha con do mâu thuẫn đất đai - 2
Anh Đỗ Văn Trường kể cho PV nguyên nhân vụ truy sát. Ảnh: ĐH

Tháng 9/2019, khi từ nước ngoài về, anh Trường đặt vấn đề chuộc lại khu đất để làm cửa hàng bán thép và được bà N. đồng ý. Bà N. tính toán cả gốc và lãi khoản vay là 3 tỉ đồng. Anh Trường thỏa thuận trả trước 900 triệu đồng, sau khi bán khu đầm thủy sản sẽ trả nốt.

Theo đó, ngày 12 và 14/9, anh Trường trả cho bà N. 900 triệu đồng rồi xây tường bao, trụ cổng, nhập thép hình, thép ống về dựng kho chứa thép. Tuy nhiên, ngày 23 và 24-12, bà N. tới gặp cha của anh Trường, yêu cầu phải đưa nốt tiền và tuyên bố nếu không trả ngay sẽ cho người đến đập phá.

Hải Phòng: Hàng chục côn đồ truy sát 2 cha con do mâu thuẫn đất đai - 3
Vụ hàng chục côn đồ truy sát gia đình ông Hùng gây chấn động huyện An Lão. Ảnh: clip

Sáng 25/12, bà N. cùng hàng chục giang hồ xuất hiện, cho máy xúc phá cổng, truy sát cha con anh Trường dẫn đến trọng thương, nguy kịch tới tính mạng. Ngoài ra, phần tường bao, trụ cổng và toàn bộ cây cảnh trị giá của gia đình anh bị phá nát, hơn 17 tấn thép ống vừa nhập về để mở cửa hàng cũng biến mất.

Tiếp đến, bà N. cho người tới lập hàng rào quây mặt tiền khu đất, cho người xây dựng bên trong.

Trao đổi về sự việc trên, ông Văn Đức Thặng-Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, Hải Phòng) cho hay: "Lần đầu tiên trên địa bàn xã xảy ra sự việc như thế này. Phía công an xã cũng đã phối hợp cùng CA huyện An Lão có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập, giải quyết vụ việc".

Theo M.Lý – Đ.Huyền (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-phong-hang-chuc-con-do-truy-sat-2-cha-con-do-mau-thuan-dat-dai-20191231114320562.htm