Pháp luật

Hải Phòng: Điều tra vụ con trai dùng chày đánh bố tử vong

Cụ thể, vào khoảng 14h30 ngày 25/9, đối tượng Vũ Văn Cường (SN 1987, trú tại thôn An Thạch, xã Kiến Thiết) và bố mình là ông Vũ Văn C. (SN 1962) có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, Cường đã dùng chày đập nhiều nhát vào người, đầu ông C. khiến ông trọng thương.

Hải Phòng: Điều tra vụ con trai dùng chày đánh bố tử vong
Ảnh minh họa

Gây án xong, đối tượng Cường đến ban Công an xã Kiến Thiết trình báo vụ việc.

Nhận được thông tin, lực lượng công an xã Kiến Thiết ngay lập tức đến nhà ông C. để xác minh. Tại hiện trường, ông C. đang nằm ở nhà với nhiều vết thương trên người, đặc biệt là vùng đầu và đang thoi thóp thở.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng với người thân đưa ông C. đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Do vết thương quá nặng, ông C. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Ông Bùi Hoàng Thức – Trưởng Công an xã Kiến Thiết cho biết, Cường là đối tượng tâm thần tại địa phương. Gia đình ông C. đã nhiều lần đưa Cường đi bệnh viện Tâm thần Hải Phòng để điều trị, đối tượng cũng có sổ điều trị và được chứng nhận là bị mắc bệnh tâm thần.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Phạm Trang (Kinhtenongthon.vn)