Pháp luật

Hải Phòng: Bắt 2 đối tượng, truy nã kẻ chủ mưu vụ nhóm từ thiện bị bắn trên phố

Nạn nhân là người thuộc giới giang hồ, chuyên hoạt động cầm đồ, do mâu thuẫn nợ nần nên bị 3 nghi phạm tìm tới bắn bị thương.

Ngày 5/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hồng Bàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Văn Cương (SN 1988, thường trú thôn Vĩnh Dương, Trấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Bùi Sơn Tùng (SN 1990, thường trú số 52/52 Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng; hiện ở tại số 1 lô 58 Đoàn Kết, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phạm Văn Cương và Bùi Sơn Tùng là 2 trong 3 đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng khiến 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn quận Hồng Bàng.

Các đối tượng Phạm Văn Cương, Bùi Sơn Tùng và Đỗ Mạnh Tuấn (thứ tự từ trái sang phải). (Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng)
Từ phải sang: Đỗ Mạnh Tuấn, Bùi Sơn Tùng và Phạm Văn Cương. Ảnh: Công an cung cấp.

Riêng đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn Đỗ Mạnh Tuấn (sinh năm 1990, thường trú thôn An Quý, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo; hiện ở tại xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đang bỏ trốn, Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã cùng về hành vi trên.

Theo kết quả điều tra, khoảng 9h45 ngày 21/9, anh Nguyễn Quốc Huy (tên gọi khác là Hiếu “Nhom”, SN 1990, trú tại Số 20/33/380 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng) đang ở tại trước cửa quán cơm 0 đồng tại số 04 Phạm Bá Trực, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy đi ngang qua sử dụng hung khí bắn 1 phát trúng vào đùi bên phải của anh này, sau đó 2 đối tượng lái xe bỏ chạy.

Hải Phòng: Bắt 2 đối tượng, truy nã kẻ chủ mưu vụ nhóm từ thiện bị bắn trên phố - 1
Hiện trường vụ nổ súng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hồng Bàng đã xác định và truy bắt các đối tượng gây án gồm Cương và Tùng.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai được Đỗ Mạnh Tuấn thuê chở Tuấn đi bắn, gây thương tích cho anh Nguyễn Quốc Huy.

Được biết nạn nhân là người thuộc giới giang hồ, chuyên hoạt động cầm đồ. Nguyên nhân khiến Tuấn thuê người cùng mình nổ súng gây thương tích cho Huy "méo" là do mâu thuẫn nợ nần.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra, xả lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)