Pháp luật

Hai nhân viên đầu bếp bị nam thanh niên 10x đâm thương vong ở Sài Gòn

Khi hai nhân viên đầu bếp đang dọn dẹp thì bị Tấn và Hiếu đi nhậu về tắt điện nên bực tức, xảy ra cãi nhau. Hậu quả, Tấn dùng dao đâm khiến 2 người này thương vong.

Ngày 5/4, Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ Võ Văn Tấn (SN 2000, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú quận 9) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân tử vong là Lê Minh Nhựt (SN 1989) và người bị thương đang cấp cứu là Hồ Trọng Lĩnh (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Cà Mau, trú quận 9).

Hai nhân viên đầu bếp bị nam thanh niên 10x đâm thương vong ở Sài Gòn
Đối tượng Võ Văn Tấn

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, Nhựt và Lĩnh (là nhân viên đầu bếp) đang dọn dẹp bàn ghế ở khu vực hành lang của quán ốc S.M. ở đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM. Lúc này, Tấn và Trần Văn Hiếu (SN 2000, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trú quận 9) đi nhậu trở về quán để ngủ. 

Tấn và Hiếu tắt điện ở hành lang thì cự cãi với 2 nhân viên. Lĩnh xông vào dùng tay bóp cổ Hiếu. Tấn chạy vào phòng ngủ lục ba lô lấy con dao chạy ra đâm 2 nhát vào người Lĩnh khiến bị thương. Nhìn thấy bạn bị đâm, Nhựt chạy tới can ngan cũng bị Tấn đâm trọng thương. 

Gây án xong, Tấn rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, Nhựt do vết thương quá nặng đã tử vong.

Hai nhân viên đầu bếp bị nam thanh niên 10x đâm thương vong ở Sài Gòn - 1
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Nhận tin báo, Công an quận 9 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét Tấn.

Đến 7h cùng ngày, Tấn biết không thoát tội nên tới công an đầu thú. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ án.

Theo Minh Tuệ (Tổ Quốc)